Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-31 13:29:16    
Anh Vương Thủ Bân—nhà doanh nghiệp nổi tiếng về sản xuất gạch chịu lửa

cri
Gạch chịu lửa là sản phẩm nổi tiếng của tập đoàn Thanh Hoa do anh Vương Thủ Bân một người đông bắc sáng lập . Trong mấy năm qua , doanh nghiệp của anh chuyên sản xuất loại gạch này bằng nguồn khoáng Magiê chất lượng tốt của quê hương , làm ăn rất phát đạt , không những phần lớn doanh nghiệp gang thép Trung Quốc dùng gạch của anh Bân , mà nhiều doanh nghiệp gang thép nước ngoài cũng sử dụng loại gạch này xây lò luyện thép . Gạch chịu lửa của anh Bân còn giúp bà con nghèo khó ở quê hương đi tới đời sống giầu có .

Anh Bân vốn là nông dân làng Thanh Hoa Dụ của thành phố Doanh Khẩu tỉnh Liêu Ninh . Ban đầu , chỉ vì muốn để dân làng được ăn no mặc ấm , anh dẫn dắt bà con trong đội sản xuất phá đá nung vôi để bán lấy tiền , sau đó đi khai thác quặng Magiê , dần dần sáng lập nên doanh nghiệp Thanh Hoa . Anh Bân nói :

" Từ năm 1974 đến 1984 , chúng tôi khai thác quặng là nhằm giải quyết vấn đề ăn no của bà con , đồng thời hoàn thành việc tích lũy nguyên thủy của doanh nghiệp . Từ năm 1984 đến 1993 , chúng tôi sản xuất các loại nguyên vật liệu chịu lửa dựa vào ưu thế nguồn tài nguyên , chính sách linh hoạt cải cách mở cửa của nhà nước cũng như sức lao động rẻ của chúng tôi ."

Chính sách cải cách mở cửa của Trung Quốc đã khiến anh Bân mạnh dạn làm ăn . Anh bắt đầu khai thác quặng Magiê và sản xuất vật liệu Magiê . Doanh Khẩu là một trong những địa phương sản xuất quặng Magiê tốt nhất thế giới , nhà nước cho phép doanh nghiệp tự chủ khai thác tài nguyên quặng sau khi đóng lệ phí tài nguyên . Quặng Magiê là nguyên liệu quan trọng sản xuất gạch chịu lửa . Lúc bấy giờ , công nghiệp các nơi phát triển nhanh chóng , nhu cầu đối với gạch chịu lửa ngày càng cao . Nguyên liệu Magiê của anh Bân cung không đủ cầu , thu nhập của bà con nông dân trong đội sản xuất cũng không ngừng tăng thêm .

Anh Vương Phong , giám đốc nhà máy số ba của tập đoàn Thanh Hoa , từ đầu những năm 80 thế kỷ trước anh đã đi theo anh Bân sáng lập doanh nghiệp , anh có ấn tượng sâu sắc đối với tình hình làm ăn khấm khá lúc bấy giờ , anh Phong cho biết :

" Tôi còn nhớ , từ ngày tôi tốt nghiệp trung học , tập đoàn Thanh Hoa phát triển rất nhanh mỗi năm lên một tầm cao mới . Lúc đó làm việc tính công , lúc đầu , một công được 2 đồng , năm thứ hai tăng lên 2,5 đồng , năm thứ ba 3 đồng , bình quân một năm tăng 5 hào , cuối cùng mỗi năm tăng một đồng . Dần dần , tập đoàn Thanh Hoa nổi tiếng cả huyện , bà con trong làng không ai muốn rời khỏi làng , làng chúng tôi ngày càng phát triển , ai cũng rất phấn khởi ."

Thế nhưng , anh Bân cảm thấy , doanh nghiệp kiếm được qúa ít , phần lớn lợi nhuận bị người nước ngoài lấy đi mất rồi . Thì ra , một số nhà máy nước ngoài mua nguyên liệu Magiê của tập đoàn Thanh Hoa , rồi đem gia công thành gạch chịu lửa cao cấp có giá trị gia tăng khá cao , đem tiêu thụ tại các nơi trên thế giới , trong đó phần lớn bán cho các doanh nghiệp gang thép trong nước với giá cao . Anh Bân nói , việc này tác động rất mạnh tới anh . Anh cho biết :

" Lợi nhuận chúng tôi bán 100 tấn nguyên liệu Magiê , chỉ bằng họ bán 5 tấn gạch Magiê , giá trị gia tăng và lợi nhuận cao đều để người nước ngoài lấy đi mất . Những sản phẩm chúng ta không sản xuất được , họ thách giá rất cao . Chỉ khi nào chúng ta tự sản xuất được , mới có thể buộc họ bán theo giá cả thị trường . Vì vậy , tôi cho rằng , doanh nghiệp của chúng ta phải giành danh dự cho đất nước , cho dân tộc . "

Với ý chí đi lên này , anh Bân bắt đầu sản xuất gạch chịu lửa . Anh đầu tư 80 triệu đồng nhân dân tệ , xây dựng 2 dây chuyền sản xuất gạch Magiê với trình độ tiên tiến trong nước . Gạch Magiê của anh Bân đã nhanh chóng trở thành sản phẩm chủ lực của tập đoàn . Gạch Magiê của tập đoàn Thanh Hoa còn lấp chỗ trống trong nước với tính năng chịu lửa tốt , thời gian sử dụng lâu , giá cả phải chăng , nhiều doanh nghiệp gang thép lớn trong nước trước đây buộc phải mua g̣ạch Magiê nước ngoài với gia đắt , nay tới tấp đến mua gạch chịu lửa của anh .

Gạch Magiê của tập đoàn Thanh Hoa chất lượng cao , đã xuất khẩu sang hơn 40 nước và khu vực như Mỹ , Nhật , Nga v v , được ưa thích trên thị trường quốc tế .

Anh Vương Thủ Bân giỏ về sản xuất gạch , không những có tiếng tăm trong ngành vật liệu chịu lửa trong và ngoài nước, mà còn mang lại đời sống giầu có cho bà con nông dân làng Thanh Hoa Dụ . Bà Trương Thư Vân nói với phóng viên rằng , hiện nay , trong làng Thanh Hoa Dụ , nhà nào cũng là gia đình triệu đồng nhân dân tệ , là cổ đông của tập đoàn Thanh Hoa , đến cuối năm đều được chia hoa hồng . Bà Vân nói :

" Không có giám đốc Vương , không có người có tài như vậy , chúng tôi không thể có được đời sống tốt như hiện nay . Rất may có được giám đốc Vương . Chúng tôi làm công , lấy được tiền , nay lại trở thành cổ đông của doanh nghiệp , được chia hoa hồng , chúng tôi thấy vui lắm . "

Tập đoàn Thanh Hoa hiện nay là con chim đầu đàn của ngành vật liệu chịu lửa Trung Quốc , hiện nay , tập đoàn đang hợp tác với công ty nước ngoài . Anh Vương Thủ Bân nói , anh sẽ cố gắng sản xuất gạch thật tốt để mang lại đời sống càng tốt hơn nữa cho bà con quê hương , khiến sản phẩm Trung Quốc giành được vị trí cao hơn nữa trên trường quốc tế .