Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-29 17:12:41    
Bóng rổ nam TQ bước vào thời đại mời huấn luyện viên trưởng nước ngoài

cri
Tháng 2 năm nay, Liên đoàn bóng rổ TQ tuyên bố mời người Mỹ Ha-rít và người Lít-va Giô-nát làm huấn luyện viên trưởng và huấn luyện viên điều hành đội tuyển bóng rổ nam TQ, quyết định này đã mở ra tiền lệ bóng rổ nam TQ mời huấn luyện viên trưởng nước ngoài.

Do hiện nay huấn luyện viên trưởng bóng rổ nam TQ Ha-rít còn đang làm huấn luyện viên đội Đa-lát Ma-vê-rích NBA Mỹ, phải đợi đến tháng 6 mới chính thức đến TQ. Bởi vậy, ngày 17 tháng 3, huấn luyện viên điều hành Giô-nát đã trước tiên đến Bắc Kinh, chính thức huấn luyện bóng rổ nam TQ. Trong hai tháng tới, ông sẽ phụ trách toàn diện việc huấn luyện bóng rổ nam TQ, bóng rổ nam TQ cũng từ nay bước vào thời đại huấn luyện viên nước ngoài làm huấn luyện viên trưởng.

Trước đây, ông Giô-nát, 50 tuổi, từng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng rổ nam Lít-va, đồng thời dẫn đội Lít-va đoạt huy chương đồng bóng rổ nam thế vấn hội Xít-ni năm 2000. Do thành tích nổi bật, ông Giô-nát nhiều lần được bầu làm huấn luyện viên bóng rổ xuất sắc nhất Châu Âu, được mệnh danh là "hoàng đế Châu Âu" trong giới bóng rổ quốc tế.

Mặc dù mới đến, ông Giô-nát vẫn nhanh chóng nhập vai. Ngày 17 tháng 3, ông đã tiến hành lần tập thứ nhất với đội TQ và tổ chức buổi họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức. Trong buổi họp báo, ông Giô-nát nói, trước đó ông đã xem băng ghi hình nhiều trận thi đấu của đội TQ, nắm khá rõ phong cách đội bóng và trình độ của đội viên, ông cho rằng đội tuyển bóng rổ nam TQ rất có triển vọng:

"Trong đội TQ bất kể đội viên trẻ hay đội viên cao lớn, nhiều người có tư chất bẩm sinh. Họ hàng ngày chịu khó tập luyện, tương lai không thể lường hết được. Tôi nghĩ đến thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, đội bóng rổ nam TQ sẽ là một đội bóng lớn mạnh."

Năm xưa, khi làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng rổ Lít-va, ông Giô-nát đã ấn định một chiến thuật hữu hiệu xoay quanh trung phong nổi tiếng Sa-bô-nít, và đã thu được thành công to lớn. Hiện nay bóng rổ nam TQ có Diêu Minh, trung phong nổi tiếng NBA, nhưng ông Giô-nát nói, sẽ không dập khuôn chiến thuật trước đây, ông nói: "Tôi sẽ ấn định chiến thuật tương ứng theo tình hình cụ thể của đội TQ, bởi vì đội TQ có phong cách khác với đội Lít-va, cho dù Diêu Minh và Sa-bô-nít cũng thuộc loại trung phong khác nhau, dập theo thang thuốc cũ sẽ không có hiệu quả."

Theo ông Giô-nát, trước khi đến TQ ông đã sang Mỹ gặp ông Ha-rít, huấn luyện viên trưởng sắp tới của đội tuyển bóng rổ nam TQ, hai người đã cùng soạn ra một giáo trình dầy 40 trang, chuyên dùng cho đội TQ, trong giáo trình phân tích cụ thể khái niệm cơ bản của bóng rổ, cũng như các yếu lĩnh tấn công và phòng thủ v,v. Anh Phạm Bân, đội viên đội tuyển TQ đã xem hết tập̣ giáo trình này, anh cho rằng giáo trình đã khiến anh học hỏi được rất nhiều.

"Là đội viên, tôi tin rằng giáo trình này sẽ giúp chúng tôi ít đi đường vòng, dạy chúng tôi phải đánh bóng rổ như thế nào mới thông minh, giúp đội viên hiểu biết ý đồ của huấn luyện viên, cũng như quan niệm và lối đánh tiên tiến."

Lãnh đạo đội tuyển bóng rổ nam TQ Khuông Lỗ Bân nói, Liên đoàn bóng rổ TQ mời huấn luyện viên nước ngoài cho đội tuyển, là mong họ có thể mang lại chiến thuật và quan niệm mới cho huấn luyện viên và cầu thủ TQ. Trước đây, do hạn chế của chiều cao thân thể và sức bật, trình độ của các cầu thủ TQ rất khó có sự nâng cao vượt bậc. Nay, làng bóng rổ TQ cũng đã xuất hiện một số cầu thủ có điều kiện thân thể xuất sắc như Diêu Minh, Ba-tơ v,v, tình hình đã khác nhiều so với trước, theo đà triển khai giải vô địch bóng rổ chuyên nghiệp trong nước, trình độ bóng rổ TQ cũng có tiến bộ không nhỏ so với trước. Song, so với tiến bộ có tính chất đột phá của điều kiện thân thể, chiến thuật, phương pháp huấn luyện của đội tuyển TQ, cũng như hiểu biết của huấn luyện viên và cầu thủ bóng rổ TQ đối với môn bóng rổ, thì còn nằm trong giai đoạn tương đối tụt hậu, đồng thời trở thành rào cản mới để nâng cao hơn nữa trình độ bóng rổ của TQ. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều năm nay đội TQ đã đoạt chức vô địch Châu Á, nhưng lại không có biểu hiện xuất sắc tại giải thế giới.

"Môn bóng rổ TQ đã phát triển đến một giai đoạn mới trong nước, theo hiện trạng phát triển của đội ngũ huấn luyện viên trong nước hiện nay và trình độ kỹ thuật hiện có của cầu thủ, cộng thêm sự xuất hiện của Diêu Minh, vấn đề đặt ra trước mặt chúng ta là làm thế nào nhanh chóng nâng bóng rổ TQ lên một tầm cao mới."

Ông Khuông Lỗ Bân nói, huấn luyện viên nước ngoài như ông Giô-nát có kinh nghiệm phong phú dẫn dắt các đội bóng trình độ cao của thế giới, họ nhất định mang đến TQ tư tưởng chiến thuật và phương pháp tập luyện tiên tiến của làng bóng rổ quốc tế, điều này sẽ giúp giới bóng rổ TQ thực hiện sự nhảy vọt mà họ luôn mong đợi.

Ông Khuông Lỗ Bân thừa nhận, tiếp theo hiệu ứng chấn động bởi Diêu Minh tham gia giải bóng rổ nhà nghề NBA Mỹ năm 2002, giờ đây hai huấn luyện viên nổi tiếng thế giới cùng đến dẫn dắt đội TQ cũng sẽ nâng cao hơn nữa hình ảnh bóng rổ TQ trên trường đấu quốc tế.