Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-23 17:00:47    
Dự án bể nước người mẹ, phụ nữ, sức khỏe và phát triển

cri
Trong 3 năm thực thi công dự án " bể nước người mẹ"đến nay, dự án đã được phát triển sâu rộng, với mục đích xóa đói giảm nghèo một cách tổng hợp, trợ giúp đa phương diện công tác xóa đói giảm nghèo tổng hợp, trong đó dự án " bể nước người mẹ"làm đầu tầu, hình thành cục diện bổ trợ và xúc tiến lẫn nhau, " bể nước người mẹ" cho các bà mẹ có nguồn nước sạch. "chuyến xe sức khỏe" khiến các bà mẹ khỏe mạnh, khoản tài trợ nhỏ giúp chị em phát triển kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, được sự thúc đẩy của dự án đầu tầu" bể nước người mẹ", công tác xóa đói giảm nghèo tổng hợp của phụ nữ miền tây đã đi vào con đường cao tốc, sự nghiệp công ích cũng bước lên một tầng cao mới.

Năm 2001, dự án "tình thương trái đất bể nước người mẹ"do quỹ phát triển phụ nữ TQ tài trợ khu vực miền tây đã đến với huyện Đông Lan khu tự trị Choang Quảng Tây, việc thực thi dự án này đã giải quyết vấn đề khan hiếm nước và nước sạch cho nhân dân địa phương, giúp phụ nữ nông thôn thoát khỏi gánh nặng công việc gia đình, có nhiều thời gian tham gia sản xuất, xúc tiến các các lĩnh vực kinh tế xã hội nông thôn phát triển .

Trước hết, xây những bể nước nhỏ để giải phóng sức lao động của chị em phụ nữ nông thôn.

Trước khi thực thi dự án bể nước , hàng năm, cứ đến mùa khô hạn , nhà nào , ngày nào cũng phải cử một người đi gánh nước . Sau khi xây dựng công trình cấp nước tập trung hoặc bể nước nhỏ của gia đình, đã gây ảnh hưởng dây chuyền , chị em phụ nữ có nhiều thời gian tham gia xây dựng kinh tế và cuộc sống văn hóa, chính trị, chị em thanh niên đi nơi khác làm ăn, buôn bán cũng nhiều hơn trước, địa vị kinh tế và chính trị của chị em được nâng cao rõ rệt , khiến sự bình đẳng của phụ nữ trên pháp luật dần dần trở thành sự bình đẳng trong thực tế.

Thứ hai , thực thi "bể nước người mẹ"khiến tất cả chị em vùng xâu, vùng xa được uống nước sạch.

Uống nước sạch, khiến chị em nông thôn có sức khỏe tốt hơn . Tỷ lệ trẻ em mắc bệnh thấp hơn so với trước đây, giảm được tiền thuốc men, mức sống của người dân cũng được nâng cao hơn. Chẳng hạn như công trình thí điểm " bể nước người mẹ" đợt đầu thực thi ở thôn Na Hưởng huyện Đông Lan, xây 3 công trình tập trung cung cấp nước loại nhỏ với tổng dung lượng là 190 mét khối, đồng thời còn bắc hơn 3 nghìn mét ống dẫn nước, khiến cho 62 hộ trong thôn gồm 279 người đã kết thúc lịch sử phải uống nước bẩn trong bao đời nay.

Thứ ba , dự án " bể nước người mẹ" sản nghiệp hóa và đạt hiệu quả tổng hợp. Giải quyết vấn đề khó khăn về nước sạch cho quần chúng nhân dân, đồng thời tiến hành khai thác tổng hợp, thực hiện bể nước sản nghiệp hóa, là tôn chỉ cơ bản của dự án "bể nước người mẹ". Việc sử dụng bể khí mê-tan, không những mang lại nguồn năng lượng mới cho vùng nông thôn, làm sạch không khí, mà còn cải thiện rất lớn môi trường sinh thái, bảo đảm việc bảo vệ nguồn nước. Trong số hộ được hưởng lợi ích của dự án này, có 389 hộ có bể khí mê-tan, 83 hộ có vườn cây ăn quả , 1090 có vườn rau, 1068 hộ có trại chăn nuôi nhỏ, 87 hộ có xưởng gia công nhỏ. Dự án " bể nước người mẹ"đã bước đầu thực hiện sản nghiệp hóa, thu được hiệu quả kinh tế cao.