Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-07 14:54:47    
Mức tăng 7 % và quan điểm phát triển khoa học

cri
Kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu nhân dân Toàn quốc , cơ quan quyền lực tối cao nhà nước TQ đang diễn ra tại Bắc Kinh, trong bản báo cáo công tác hàng năm đề trình cho kỳ họp lần này, Chính phủ TQ nêu ra mục tiêu dự định tăng trưởng kinh tế năm 2004 là khoảng 7 %. Mục tiêu này vừa nêu ra đã gây sự quan tâm của một số đại biểu Nhân Đại tham dự kỳ họp cũng như Ủy viên Chính Hiệp dự thính kỳ họp, họ đã trình bày quan điểm về tính hợp lý của mục tiêu này cũng như tình hình vận hành kinh tế hiện nay của TQ v.v..

Mức tăng kinh tế 7 % khẳng định là một nhịp độ phát triển khá cao trong phạm vi toàn cầu, song so với nhịp tăng kinh tế của TQ trong 2 năm qua, thì nhịp độ này không phải là cao. Mức tăng kinh tế TQ trong năm 2002 và năm 2003 lần lượt là 8 % và 9,1 %, cho nên sau khi Chính phủ nêu ra mức tăng mong muốn kinh tế là 7 %, một quan điểm cho rằng mục tiêu này có thể hơi thấp, cho rằng Chính phủ phải thuận theo xu thế tăng trưởng kinh tế hiện nay và nêu ra mục tiêu cao hơn.

Đương nhiên, Chính phủ nêu ra mục tiêu như vậy là có sự suy xét của mình. Khi đọc bản báo cáo công tác trước phiên họp toàn thể Nhân Đại ngày 5, Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo giải thích rằng:

"Chính phủ Trung ương nêu ra mục tiêu mong muốn tăng trưởng kinh tế năm nay là khoảng 7 %, vừa đã suy xét đến tính liên tục trong khi duy trì mục tiêu kiểm soát vĩ mô, cũng còn suy xét đến sự tiếp nối giữa nhịp độ tăng trưởng kinh tế với điều kiện thực tế như năng lượng, nguyên vật liệu quan trọng, giao thông vận tải v.v., giảm nhẹ sức ép đối với năng lượng và môi trường. Cũng có lợi cho hướng dẫn các bên tập trung tinh lực chủ yếu vào việc đi sâu cải cách, điều chỉnh kết cấu cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế, đưa càng nhiều tiền và của vào việc phát triển xã hội cũng như tăng cường các khâu yếu kém".

Một số đại biểu Nhân Đại và ủy viên Chính Hiệp đã ghi nhận mục tiêu và sự giải thích của Chính phủ. Ông Kỷ Tận Thiện – Giáo sư trường Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam TQ, đại biểu Nhân Đại nói:

"Năm 2003, tuy nền kinh tế TQ được phát triển với nhịp độ khá nhanh, song trong kinh tế và xã hội lại xảy ra một số vấn đề mới, chẳng hạn như việc xây dựng trùng lặp ở mức thấp lại ngóc đầu trong các ngành xi-măng, gang thép, điện phân nhôm v.v., việc khoanh vùng bừa tại một số địa khu nhằm xây dựng khu phát triển, dự án địa ốc mọc lên nhan nhản, hiện tượng cấp điện căng thẳng trong phạm vi toàn quốc cũng như tai nạn an toàn liên tiếp xảy ra. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của TQ trong năm 2003 chỉ chiếm 4 % tổng sản phẩm thế giới, song giá trả trong năng lượng và giá thành xã hội lại rất cao".

Ông Lâm Nghị Phu – Nhà Kinh tế học nổi tiếng, ủy viên Chính Hiệp cũng cho rằng, mục tiêu 7 % là khá thấp, song xét từ tình hình thực tế trong nước, định mục tiêu thấp có lợi hơn. Ông nói:

"Thông thường mục tiêu của chính quyền địa phương đều cao hơn mục tiêu của Chính phủ Trung ương, trong tình hình này, mục tiêu của Chính phủ Trung ương định ở mức thấp, sẽ không tăng thêm sức ép cho chính quyền địa phương, cũng có lợi cho sự chuyển đổi chức năng công tác của chính quyền địa phương từ chỉ chạy theo nhịp độ phát triển kinh tế sang chạy theo phát triển hài hòa xã hội".

Quan điểm phát triển mới do Ban Lãnh đạo Trung ương khóa mới TQ nêu ra là, lấy người làm gốc, xúc tiến kinh tế và xã hội phát triển một cách toàn diện, hài hòa và bền vững. Theo quan điểm phát triển này, khi đánh giá tình hình phát triển chung của một nước hay một khu vực, thì chỉ tiêu mức tăng tổng sản phẩm quốc nội này đã được phó thác một ý nghĩa càng khoa học và lý tính hơn, tầm quan trọng của môi trường, tài nguyên cũng như tình hình tiến bộ xã hội sẽ được nâng cao trong hệ thống đánh giá chung.

Được biết, để thích ứng với yêu cầu của quan điểm phát triển khoa học hơn, cơ quan hữu trách TQ đang khẩn trương nghiên cứu hệ thống hạch toán tổng sản phẩm quốc nội màu xanh thích ứng với tình hình TQ, nhằm cân nhắc giá trị phải trả của tài nguyên và môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.