Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-06 20:37:01    
Ngoại trưởng TQ Lý Triệu Tinh trả lời câu hỏi của các nhà báo trong và ngoài nước về chính sách ngoại giao TQ và tình hình quốc tế

cri
Chiều ngày 6 , kỳ họp thứ hai của Quốc Hội và Chính Hiệp TQ đã tổ chức buổi họp báo có mặt đông đủ các nhà báo trong và ngoài nước . Ngoại trưởng TQ Lý Triệu Tinh đã trả lời câu hỏi của các nhà báo về chính sách ngoại giao và tình hình quốc tế .

Điểm lại công tác ngoại giao trong năm 2003 , ngoại trưởng Lý Triệu Tinh đã tổng kết một cách sinh động , ngoại trưởng nói , chính sách ngoại giao của TQ đã tạo nên môi trường quốc tế và môi trường xung quanh hòa bình và tốt đẹp cho việc phát triển đất nước TQ , vị thế và sự ảnh hưởng của TQ được nâng cao hơn trên trường quốc tế . Ngoại trưởng nói :

" Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TQ với các nước xung quanh đã bước lên bậc thềm mới , quan hệ giữa Trung Quốc với các nước phát triển đã được tăng cường . Khối đoàn kết và sự hợp tác giữa TQ với các nước đang phát triển cũng không ngừng được mở rộng . TQ đã tham dự 135 tổ chức quốc tế giữa chính phủ trên thế giới . Các quan chức ngoại giao của TQ hoạt động sôi nổi trong các hoạt động quốc tế , bất cứ trên vấn đề I-rắc hay là vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hoặc là trong việc phòng chống dịch SARS bùng phát , TQ đều đã đóng vai trò tích cực và tham gia sự hợp tác quốc tế ."

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên Nga về quan hệ Trung Nga , ngoại trưởng Lý Triệu Tinh nói :

" Đời đời kiếp kiếp hữu nghị và mãi mãi không thù địch với nhau là sự lựa chọn đúng đắn của hai nước Trung Nga . Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược , ký hiệp ước láng giềng thân thiện và hợp tác hữu nghị , thành lập cơ chế gặp gỡ giữa nguyên thủ trong hàng năm và cơ chế gặp gỡ định kỳ giữa thủ tướng hai nước , với mục đích là tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau về chính trị , sâu sắc sự hợp tác kinh tế thương mại , tăng cường sự hợp tác chiến lược và mở rộng giao lưu xã hội .Hai nguyên thủ của Trung Nga sẽ tổ chức cuộc gặp tại Bắc Kinh vào sáu tháng cuối năm nay , đồng thời còn sẽ tổ chức cuộc gặp trong các trường hợp đa phương khác , chủ tịch ủy ban thường vụ quốc hội TQ Ngô Bang Quốc và thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng sẽ chính thức sang thăm Nga , hai chuyến thăm và các cuộc giao lưu khác tất sẽ tăng thêm sức sống mới cho quan hệ Trung Nga vốn hết sức tốt đẹp . "

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên Mỹ , ngoại trưởng Lý Triệu Tinh nhấn mạnh , chỉ có phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Trung Mỹ một cách lành mạnh và vững chắc mới phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước , đồng thời phù hợp với hòa bình và phát triển của thế giới . Ngoại trưởng nói :

" Sự bất đồng lớn nhất giữa TQ và Mỹ là ở vấn đề Đài loan , song được cái là giữa hai nước có một nhận thức chung , điều chủ yếu nhất là Mỹ công nhận trên thế giới chỉ có một nước TQ , Đài Loan là một phần của TQ . Miễn là tuân thủ nguyên tắc ghi trong ba thông cáo chung Trung Mỹ , thì quan hệ Trung Mỹ sẽ có thể phát triển lên phía trước một cách lành mạnh ."

Về vấn đề Đài Loan , ngoại trưởng Lý Triệu Tinh còn nhấn mạnh , đất liền và Đài Loan đều thuộc về một nước TQ , thực chất của vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của TQ . TQ không cho phép bất cứ ai chia cắt Đài Loan ra khỏi lãnh thổ TQ bằng bất cứ phương thức gì .

Khi trả lời câu hỏi cuối cùng của phóng viên về sự phát triển của TQ có ảnh hưởng gì đối với các nước láng giềng nói riêng và thế giới nói chung , ngoại trưởng Lý Triệu Tinh nói :

" Trên thực tế , sự phát triển của TQ đã là một đóng góp to lớn đối với hòa bình và phát triển của thế giới . Việc phát triển hòa bình là đặc điểm lớn nhất của sự phát triển TQ , TQ không nhờ vào biện pháp cướp đoạt , chèn ép và bóc lột nước khác như các cường quốc chủ nghĩa tư bản và cường quốc chủ nghĩa đế quốc trước đây , TQ chỉ nhờ vào phát triển hòa bình , TQ đi con đường giữ gìn hòa bình thế giới , tích cực tham gia sự hợp tác bình đẳng cùng có lợi , thúc đẩy sự phát triển chung . Cho nên , một số học giả có tầm nhìn xa của các nước phương Tây cũng tất sẽ ủng hộ chúng tôi . Việc phát triển hòa bình của TQ sẽ không mang lại chướng ngại , đe dọa cho các nước láng giềng nói riêng và thế giới nói chung , mà là mang lại cơ hội cho toàn cầu . "