Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-01 10:57:55    
Sự phát triển của Chính Hiệp

cri
Hội nghị lần thứ nhất của quốc hội TQ khóa đầu tiên khai mạc vào tháng 9 năm 1954 và thông qua " Hiến pháp Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa " . Tháng 12 cùng năm triệu tập hội nghị lần thứ nhất ủy ban toàn quốc hội nghị Chính Hiệp TQ , ấn định " Điều lệ hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân TQ " . Điều lệ tuyên bố : Hiến pháp thay thế Cương lĩnh chung ; Hội nghị toàn thể của Chính Hiệp đã kết thúc lịch sử trong việc thay mặt Quốc Hội thực thi chức quyền . Song Chính Hiệp sẽ tiếp tục tồn tại và phát huy vai trò của một tổ chức mặt trận thống nhất .

Trong hơn 10 năm kể từ năm 1955 đến năm 1966 , ủy ban toàn quốc Chính Hiệp TQ khóa 2 , khóa 3 và khóa 4 cũng như các ủy ban Chính Hiệp địa phương đều đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong các mặt như : đoàn kết nhân dân các dân tộc và lực lượng yêu nước các giới , làm sống động sinh hoạt chính trị Nhà Nước , phát huy nền dân chủ nhân dân , phát triển mặt trận thống nhất dân chủ nhân dân cũng như huy động mọi nhân tố tích cực phục vụ cho công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở TQ v.v .

Tháng 2 năm 1978 , ủy ban toàn quốc Chính Hiệp triệu tập hội nghị lần thứ 1 hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân TQ khóa 5 , bầu đồng chí Đặng Tiểu Bình giữ chức chủ tịch Chính Hiệp , thông qua điều lệ của Chính Hiệp , đưa Chính Hiệp bước sang thời kỳ phát triển mới .