Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-27 17:20:21    
Ông Lưu Kiến Siêu nói TQ sẽ tiếp tục đóng góp cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

cri
Ngày 26, tại Bắc Kinh, khi trả lời phóng viên Đài chúng tôi, ông Lưu Kiến Siêu, người phát ngôn báo chí, thành viên trong Đoàn đại biểu TQ dự cuộc hội đàm 6 bên Bắc Kinh vòng 2 nói TQ sẽ tiếp tục đóng góp cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Lưu Kiến Siêu trước hết nói, là nước chủ nhà, việc TQ khởi động thành công cuộc hội đàm 6 bên vòng 2 đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế quốc tế cũng như xây dựng hình ảnh quốc tế của TQ. Ông nói:

"TQ đã góp phần quan trọng và nỗ lực tích cực cho việc thúc đẩy giải quyết hoà bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và khởi động cuộc hội đàm 6 bên vòng 2. Bên cạnh đó các bên khác dự hội nghị cũng đã góp phần tích cực cho việc này. Bởi vậy đây là kết quả nỗ lực chung của các bên. Xét từ khía cạnh TQ mà nói, là nước láng giềng của Triều Tiên, TQ ủng hộ mục tiêu bán đảo Triều Tiên không hạt nhân, và kiên định thúc đẩy giải quyết tiến trình đảo Triều Tiên không hạt nhân bằng biện pháp hoà bình, đồng thời cũng kiên định giữ gìn nền hoà bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên. TQ cũng mong thông qua việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo để có thể thúc đẩy sự phát triển và phồn thịnh của bán đảo Triều Tiên trong sau này. Đây là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho công tác ngoại giao của TQ. TQ là một nước lớn có tinh thần trách nhiệm trong Cộng đồng quốc tế, bởi vậy sẽ tiếp tục đóng góp sức mình cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên".

Ông Lưu Kiến Siêu đồng thời bày tỏ giữa các bên dự hội đàm có nhiều bất đồng, khó khăn cũng không ít, không thể chỉ thông qua một hoặc vài cuộc hội đàm là có thể giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói:

"Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là một vấn đề hết sức phức tạp, không thể giải quyết chỉ trong một sớm một chiều hoặc một hai vòng hội đàm. Thế nhưng, trong vòng hội đàm lần này chúng tôi phát hiện sự bất đồng giữa các bên đang được thu hẹp, nhận thức chung dần dần tăng lên. Chúng tôi tin rằng thông qua sự nỗ lực bền bỉ của các bên sẽ dần dần khắc phục được những khó khăn liên quan, khiến cho tiến trình giải quyết hoà bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên có thể tiếp tục phát triển".

Trả lời câu hỏi về cuộc hội đàm 6 bên có trở thành cơ chế hoá và thường xuyên hóa hay không? Ông Lưu Kiến Siêu nói:

"Tôi cho rằng hiện nay các bên đều ghi nhận cơ chế hội đàm 6 bên Bắc Kinh là một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi cũng mong một cơ chế như vậy có thể tiếp tục tiến hành. Tất nhiên các bên còn sẽ tiếp tục thảo luận về tiến hành theo phương thực cụ thể như thế nào".

Đề cập cuộc hội đàm trong ngày 26, ông Lưu Kiến Siêu nói, các bên đã thảo luận về hành động trong giai đoạn một cũng như các biện pháp tương ứng trong việc thực hiện bán đảo Triều Tiên không hạt nhân. Các bên hoan nghênh kiến nghị của Triều Tiên về đình chỉ toàn diện hoạt động hạt nhân, cho rằng đây là bước đi cần thiết trong việc thực hiện từ bỏ chương trình hạt nhân, các bên cũng thông cảm với những yêu cầu liên quan của phía Triều Tiên và tiến hành thảo luận vào chiều sâu và chú trọng thực tế thể thao tư duy hài hoà nhất trí. Việc này nói lên mục tiêu quan trọng nhất của cuộc hội đàm 6 bên lần này tưc khởi động "hành động trong giai đoạn một" thực hiện bán đảo Triều Tiên không hạt nhân đã xác định rõ phương hướng và khuôn khổ cơ bản.

Ông Lưu Kiến Siêu còn cho biết hai tin đáng mừng khác. Một là "văn kiện cuối cùng" của cuộc hội đàm lần này hiện đang được thảo luận trong các đoàn đại biểu, các bên đều mong có được một văn kiện hay. Việc này nói lên cuộc hội đàm lần này sẽ đưa ra một văn bản đã cơ bản không thành vấn đề. Hai là, cuộc hội đàm lần này sẽ kết thúc vào lúc nào đến nay vẫn chưa xác định. Điều này có nghĩa các bên đều mong sau khi có kết quả mới rời khỏi Bắc Kinh, hiên nay vẫn chưa xem xét việc kết thúc hội đàm.

Một động thái khiến mọi người khá quan tâm trong ngày 26 là hai đoàn đại biểu Triều Tiên và Mỹ đã tiến hành cuộc hội đàm song phương lần thứ 2. Việc này tối thiểu nói lên hai bên đều nhận thấy sự cần thiết và có đề tài để tiếp tục hội đàm. Có thể nói nếu cuộc hội đàm 6 bên lần này thu được tiến triển đột phá hoặc thành quả thực chất thì không thể tách rời với sự tiếp xúc dồn dập nói trên giữa hai phía Triều Tiên và Mỹ.