Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-27 10:48:57    
Sự ra đời và phát triển của chế độ Đại hội đại biểu nhân dân TQ

cri
Ngày 1-10-1949 , chính phủ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã tuyên bố thành lập tại Bắc Kinh . Theo " Cương lĩnh chung của hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân TQ" có vai trò như bộ hiến pháp lâm thời qui định : chính quyền nhà nước của Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa là thuộc về nhân dân , cơ quan thi hành quyền lực nhà nước của nhân dân là Hội đồng nhân dân các cấp và chính quyền nhân dân các cấp . " Trước ngày triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc , tức quốc hội sẽ do Hội nghị toàn thể của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân TQ thi hành quyền lực của quốc hội ..."

Năm 1953 , chính quyền cơ sở ở TQ đã triệu tập Hội đồng nhân dân các cấp trên cơ sở các cuộc bầu cử .

Tháng 9-1954 triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa thứ nhất , tức quốc hội khóa 1 , đánh dấu chế độ chính quyền nhà nước với nền tảng là đại hội đại biểu nhân dân đã được xác lập toàn diện , quyền lực nhà nước bắt đầu do Đại hội đại biểu nhân dân do nhân dân bầu ra thống nhất thi hành .

Kỳ họp thứ nhất của quốc hội khóa 1 diễn ra năm 1954 đã ấn định bộ " Hiến pháp Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa" đầu tiên .

Sau năm 1979 , Hội đồng nhân dân các cấp được khôi phục và từng bước hoàn thiện , các công việc của Hội đồng nhân dân bắt đầu đi lên qũi đạo bình thường .