Trong những ngày cuối tháng 2 này, thủ đô Bắc Kinh TQ tràn ngập gió xuân, cây cối đua nhau đâm chồi nẩy lộc sau những tháng ngày băng giá. Tại Nhà khách chính phủ TQ Điếu Ngư Đài, những cơn sóng dữ trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên lại một lần nữa trở thành những dòng chảy êm dịu của đối thoại chính trị. Sáng 25-2, khi phái đoàn của 6 nước gồm TQ, Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Nhật lần thứ 2 bước vào hội trường cuộc hội đàm 6 bên sau hơn nửa năm đã báo hiệu con tàu hoà bình về giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên được cộng đồng thế giới mong đợi lại lần nữa rẽ sóng tiến lên để sớm ngày về tới bến bờ thành công.
Tối 24, đêm trước hôm khai mạc cuộc hội đàm 6 bên, thứ trưởng Bộ Ngoại giao TQ Đới Bình Quốc trong bữa tiệc chào mừng các đoàn đại biểu đã dùng câu danh ngôn "Có chí ắt làm nên" để bày tỏ quyết tâm của nước chủ nhà tin tưởng cuộc hội đàm 6 bên sẽ có thể tiếp tục tiến hành và thu được thành quả. Có chí chính là nhận thức chung quan trọng về "cần phải giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bằng phương thức hoà bình, qua đó đảm bảo cho nền hoà bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên" đạt được giữa 6 bên trong cuộc hội đàm lần thứ nhất hồi tháng 8 năm ngoái.
Xét về diễn biến tình hình trong 6 tháng qua và sự bày tỏ thái độ của các bên trước ngày hội đàm lần này cho thấy, cơ sở của sự nhận thức chung này đã được củng cố: lập trường cứng rắn trước đây của Triều Tiên và Mỹ, hai đương sự chính trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đều đã có sự mềm dẻo, thể hiện lên tính linh hoạt nhất định trong vấn đề từ bỏ chương trình hạt nhân và cung cấp sự đảm bảo về an ninh; Điều khiến mọi người càng quan tâm là 5 bên khác đều đã phát ra tín hiệu chấp thuận đối với sáng kiến của TQ về "Cơ chế hoá cuộc hội đàm hoà bình".
Thế nhưng "Cơ chế hoá cuộc hội đàm hoà bình" mới chỉ đề cập tới hình thức của việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cuộc hội đàm 6 bên lần này muốn thu được tiến triển thực chất còn cần phải trải qua quá trình trả giá gay go và tìm kiếm điểm cân đối về lợi ích để xây dựng sự tin cậy lẫn nhau, thu hẹp bất đồng và mở rộng nhận thức chung giữa Triều Tiên và Mỹ.
Phóng viên Đài chúng tôi thường trú tại Oa-sinh-tơn Điền Vi cho biết, các phương tiện truyền thông của Mỹ gần đây đưa tin không nhiều về cuộc hội đàm 6 bên lần này, nhưng thái độ của các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ thì lại rất chú trọng thực tế và khẳng định lại rằng Mỹ không có ý đồ xâm lược và tấn công Triều Tiên. Chị Điền Vi cho biết:
" Ngày 24-2 giờ miền đông nước Mỹ, người phát Bộ ngoại giao Mỹ Bâu-xơ không có nhận xét gì mới đối với cuộc hội đàm 6 bên Bắc Kinh. Nhưng các quan chức Mỹ nói với tôi rằng Chính phủ Mỹ sẽ quan tâm theo dõi tiến triển của cuộc hội đàm 6 bên Bắc Kinh. Ngày 23, ông Bâu Xơ đã trình bày một cách khá hoàn chỉnh về thái độ của Mỹ đối với cuộc hội đàm 6 bên Bắc Kinh. Ông nói, ngoại trưởng Pao-oen, trợ lý ngoại trưởng Ke-ly và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đều bày tỏ mong cuộc hội đàm 6 bên có một kết quả tích cực".
Phóng viên Đài chúng tôi tại Xơ-un Vương Vũ Hồng cho biết:
"Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc rất quan tâm tình hình cuộc hội đàm 6 bên Bắc Kinh lần này. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã cử hơn 60 phóng viên đến Bắc Kinh đưa tin. Ngày 25, các báo lớn của Hàn Quốc đều đưa tin về cuộc hội đàm 6 bên Bắc Kinh trên cột nổi bật ở trang nhất. Và nêu rõ cuộc hội đàm 6 bên Bắc Kinh lần này là một cơ hội quan trọng, nhưng đồng thời cũng chỉ rõ cuộc hội đàm không dễ gì mà thuận buồm xuôi gió do lập trường của Triều Tiên và Mỹ vẫn tồn tại sự bất đồng".
Phóng viên Đài chúng tôi tại Tô-ky-ô Lam Hiểu Cần cho biết:
" Những ngày qua, tiêu điểm quan tâm của các phương tiện truyền thông Nhật là tình hình chuẩn bị, tiến triển, cũng như sẽ thu được kết quả như thế nào, đặc biệt là vấn đề bắt con tin giữa Nhật và Triều Tiên mà người Nhật quan tâm nhất. Báo A-xa-hi Xim-bun Nhật số ra ngày 25 đã đưa tin về cuộc hội đàm 6 bên vòng 2 tổ chức tại Bắc Kinh và đăng bài liên quan trên cột nổi bật, nêu rõ tiêu điểm của cuộc hội đàm lần này là chương trình làm giàu U-ra-ni-um của Triều Tiên".
Cuộc hội đàm 6 bên Bắc Kinh vòng 2 ngày 25 đã được dư luận các nước trên thế giới quan tâm rộng rãi, phóng viên đài chúng tôi tại Mát-xcơ-va Lý Trung Khánh cho biết, Nga có thái độ dứt khoát trên bán đảo Triều Tiên. Anh nói:
"Trước hết Nga chủ trương Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, duy trì bán đảo Triều Tiên không hạt nhân. Trưởng đoàn đại biểu Nga Lô-siu-cốp bày tỏ mong phía Triều Tiên ra tuyên bố chính thức về việc này."
|