|
Vòng hai cuộc hội đàm Bắc Kinh được thế giới quan tâm sẽ tổ chức tại Bắc Kinh ngày 25 . Quan chức Bộ ngoại giao TQ bày tỏ mong cuộc hội đàm lần này có thể diễn ra thuận lợi , thu được thành quả và tiếp tục tiến hành .Trong bản tin quốc tế hôm nay , mời các bạn nghe bài phóng sự thu thanh của phóng viên đài chúng tôi giới thiệu về cuộc hội đàm lần này .
Kể từ khi tổ chức vòng đầu cuộc hội đàm sáu bên Bắc Kinh vào cuối tháng 8 năm ngoái đến nay , thời gian tổ chức vòng hai cuộc hội đàm đã nhiều lần trì hoãn , vậy vòng hai cuộc hội đàm bao giờ mới có thể nối lại tại Bắc Kinh ? TQ đã có những cố gắng gì cho việc nối lại vòng hai cuộc hội đàm sáu bên và đã phát huy những tác dụng như thế nào ? Về việc này , người phát ngôn báo chí Bộ ngoại giao TQ Lưu Kiến Siêu nói :
" Là nước đăng cai cuộc hội đàm sáu bên Bắc Kinh , TQ đã làm nhiều công việc nhằm khởi động vòng hai cuộc hội đàm , duy trì tiến trình đàm phán hòa bình và luôn luôn dốc sức xúc tiến cuộc hội đàm này ngay sau khi cuộc hội đàm vòng đầu . Tiến hành nhiều cuộc thương lượng bổ ích với Triều Tiên , Mỹ và các bên khác ở nhiều cấp bậc và nhiều địa điểm , đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc hội đàm lần này . Điều cần phải nêu rõ là , các bên khác cũng đã góp phần cho cuộc hội đàm sáu bên . Sau khi chúng tôi tuyên bố vòng hai cuộc hội đàm sáu bên Bắc Kinh tổ chức vào ngày 25 tháng 2 , TQ vẫn tiếp tục duy trì sự tiếp xúc và thương lượng với các bên .
Để giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên , tháng 4 năm ngoái , ba nước TQ , Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức cuộc hội đàm ba bên tại Bắc Kinh , do đó đã khởi động tiến trình giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên Bán Đảo Triều Tiên qua phương thức đối thoại . Trên cơ sở này , tháng 8 năm ngoái , đoàn đại biểu các nước TQ , Triều Tiên , Mỹ , Hàn Quốc , Nga và Nhật đã tổ chức vòng đầu cuộc hội đàm sáu bên , nó vừa là sự tiếp tục và mở rộng của cuộc hội đàm ba bên , cũng là bước mở đầu mới , đánh dấu tiến trình giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã có bước tiến quan trọng . Nếu so với vòng đầu cuộc hội đàm sáu bên , thì ý nghĩa của vòng hai cuộc hội đàm sáu bên chủ yếu với mục đích khởi động cuộc thảo luận mang tính thực chất . Về nội dung của vòng hai cuộc hội đàm sáu bên , thứ trưởng Bộ ngoại giao , Trưởng đoàn đại biểu TQ dự vòng hai cuộc hội đàm sáu bên Vương Nghị nói :
" Nếu tại vòng đầu cuộc hội đàm sáu bên , mọi người đã trình bày lập trường của mình và tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau , thì cuộc hội đàm lần này sẽ đề cập tới những vấn đề mang tính thực chất . Vấn đề thực chất có rất nhiều , ở đây không thể liệt kê từng vấn đề một , song , tôi cho rằng , nếu thảo luận vấn đề thực chất thì khó mà tránh khỏi một số ý kiến bất đồng , trong đó kể cả một số quan điểm đối lập , cho nên , là nước đăng cai cuộc hội đàm , chúng tôi kêu gọi các bên đều có thể tham gia cuộc hội đàm lần này bằng thái độ xây dựng . "
Đề cập tới những mong đợi của TQ đối với cuộc hội đàm lần này , ông Lưu Kíên Siêu nói :
" Đối với vòng hai cuộc hội đàm sáu bên Bắc Kinh , TQ mong cuộc hội đàm diễn ra thuận lợi , thu được thành quả và tiếp tục tiến hành . Chúng tôi mong vòng hai cuộc hội đàm sáu bên sẽ thảo luận một số vấn đề thực chất , xác định một số mục tiêu cụ thể , đồng thời có bước tiến thực sự theo mục tiêu này . đối với TQ mà nói , chúng tôi còn mong có một văn kiện hay ."
Cuộc hội đàm sáu bên Bắc Kinh đã trải qua 179 ngày kể từ vòng đầu đến vòng hai . Nhân việc sắp tổ chức vòng hai cuộc hội đàm sáu bên , dư luận cho rằng , các bên đã bày tỏ ý nguyện mong thiết lập cơ chế hội đàm thường xuyên hóa và cơ chế hóa . Bởi vậy , liệu Cuộc hội đàm sáu bên Bắc Kinh có thể hình thành cơ chế hóa hay không cũng đã trở thành tiêu điểm mà các bên cùng quan tâm . Vậy , TQ có bình luận gì đối với vấn đề cơ chế hóa cuộc hội đàm , Ông Lưu Kiến Siêu nói :
" Chúng tôi tin rằng , miễn là các bên kiên trì thiện chí đàm phán hòa bình , thì sẽ tiến hành hiệp thương bình đẳng trong hội đàm với thái độ mang tính chất xây dựng , tôi tin rằng , rút cuộc sẽ mở ra con đường giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên ."
|