Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-24 15:10:52    
TQ ban hành điều lệ chống đô-pinh nhằm tăng cường việc chống lại hoạt động dùng đô-pinh

cri
Gần đây , thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo đã ký sắc lệnh quốc vụ viện về việc ban hành " Điều lệ chống Đô-pinh ". Vì vậy , TQ cũng đã trở thành một trong số ít nước trên thế giới ban hành " Điều lệ chống Đô-pinh " với danh nghĩa chính phủ . Việc ban hành Điều Lệ này tỏ rõ , TQ đã áp dụng thái độ nghiêm túc và lập trường nghiêm chỉnh trong việc chống đô-pinh , điều này sẽ đóng vai trò tích cực đối với việc thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao TQ phát triển lành mạnh và bền vững .

Điều lệ này gồm 6 chương như : Quản lý đô-pinh , nghĩa vụ chống đô-pinh , kiểm tra đô-pinh , xét nghiệm đô-pinh v.v . Điều lệ nêu rõ , nếu những đoàn thể xã hội thể dục thể thao , cơ quan quản lý vận động viên cung cấp đô-pinh cho các tuyển thủ hoặc tổ chức , cưỡng bức và đánh lừa vận động viên sử dụng đô-pinh trong các cuộc thi đấu , thì người phụ trách hữu quan của họ sẽ không được phép làm công tác quản lý thể dục thể thao ,và làm công tác hỗ trợ vận động viên trong vòng 4 năm , nếu như tình tiết nghiêm trọng , sẽ mãi mãi không được phép làm những công việc liên quan nói trên , nếu như gây tổn hại tới cơ thể của vận động viên , sẽ phải gánh chịu bồi thường dân sự theo pháp luật , nếu như đến mức can tội thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật . Điều lệ này sẽ thực thi từ ngày 1-3 năm 2004 .

Về ý nghĩa ban hành Điều Lệ này , phó cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao quốc gia TQ Lý Phú Vinh nói :

Việc ban hành " Điều lệ chống đô-pinh đã nói lên công tác chống đô-pinh của TQ đi lên con đường tiêu chuẩn hóa và pháp chế hóa , tỏ rõ thái độ nghiêm túc và lập trường kiên định của chính phủ và giới thể thao TQ đối với việc chống đô-pinh , tất sẽ đóng vai trò tích cực thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao của TQ phát triển lành mạnh và bền vững . "

Ngay từ năm 1989 , TQ đã ấn định phương châm Ba Nghiêm tức " nghiêm cấm , nghiêm khắc kiểm tra và nghiêm khắc xử lý " trong việc chống đô-pinh . Sau đó , Tổng cục thể dục thể thao quốc gia TQ và ủy ban Ô-lim-pích TQ đã lần lượt ấn định hơn 30 quy định tương quan . Số lượng xét nghiệm đô-pinh cũng từ 165 lượt người năm 1990 tăng lên tới gần 5000 lượt người . " Luật thể dục thể thao Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa " ấn định năm 1995 cũng có điều khoản chống đô-pinh . Mặc dù như vậy , trong giới thể thao TQ vẫn thỉnh thoảng xẩy ra trường hợp dùng đô-pinh , năm 2003 TQ tổng cộng kiểm tra 16 trường hợp dùng đô-pinh , sự thật chứng tỏ những quy định trước đây còn chưa hoàn thiện . Qua hiện tượng dùng đô-pinh cho thấy , ngoài vấn đề của vận động viên ra , còn tồn tại những vấn đề như sản xuất và tiêu thụ thuốc vi phạm lệnh cấm , tổ chức và lừa bịp vận động viên dùng đô-pinh v.v . Việc ban hành Điều Lệ này sẽ chặn đứng hữu hiệu trường hợp dùng đô-pinh từ đầu nguồn . Ông Sử Khang Thành ,chủ nhiệm văn phòng ủy ban chống đô-pinh thuộc ủy ban Ô-lim-pích TQ nói :

" Điều lệ này đã tiến hành việc khống chế nguồn thuốc một cách nghiêm khắc , đồng thời xác định rõ trách nhiệm của những đơn vị và nhân viên hữu quan nấp đằng sau các vận động viên dùng đô-pinh ."

TQ đã ban hành " Điều lệ chống đô-pinh " trong tình hình làn sóng chống đô-pinh trên thế giới không ngừng dâng cao . Năm 2003 được rất nhiều cơ quan truyền thông gọi là " Năm đô-pinh " . Loại đô-pinh mang tên THG đã bị phơi bày sau nhiều năm ẩn náu , làm cho nhiều danh tướng điền kinh bị nghi dùng đô-pinh của Mỹ và Châu Âu trở nên khét tiếng . Ông Sử Khang Thành nói : " chất đô-pinh THG không phải là loại chất kích thích đầu tiên , cũng không phải chất kích thích cuối cùng , cuộc đấu tranh chống đô-pinh là rất lâu dài , phức tạp và gay go " .

Với sự nhận thức này , hội nghị chống đô-pinh thế giới lần đầu tiên đã tổ chức tại Cô-ben-ha-ghen Đan Mạch vào tháng 3 năm ngoái . Các đại biểu dự hội nghị nhất trí thông qua " Điều lệ chống đô-pinh thế giới " do cơ quan chống đô-pinh thế giới nêu ra . Tháng 10 năm ngoái , Tổ chức giáo dục , khoa học và văn hóa Liên hợp quốc cũng đã ấn định " Công ước chống đô-pinh quốc tế " , về việc này , ông Lý Phú Vinh nói , chống đô-pinh là vấn đề chung đặt ra trước Tổ chức thể dục thể thao quốc tế cũng như ủy ban Ô-lim-pích của các nước và khu vực . Việc TQ ban hành ' Điều Lệ chống đô-pinh ' đồng bộ với công tác chống đô-pinh của ủy ban Ô-lim-pích quốc tế , phù hợp với quy định hữu quan của tổ chức thể dục thể thao quốc tế .

Hiện nay , trên thế giới chỉ có ba nước Pháp , I-ta-li-a và TQ đã ban hành điều lệ cụ thể về chống đô-pinh . Năm nay là năm Đại hội thể thao Ô-lim-pích A-ten , năm 2008 , Bắc Kinh sẽ tổ chức Đại hội thể thao Ô-lim-pích mùa hè lần thứ 29 . Việc ban hành Điều Lệ này sẽ tỏ rõ hơn nữa thái độ chống đô-pinh của TQ , phó cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao quốc gia TQ Lý Phú Vinh nói :

" Bắc Kinh TQ sẽ tổ chức thế vận hội năm 2008 , trong khi xin đăng cai thế vận hội này , chúng tôi đã cam kết với ủy ban Ô-lim-pích và toàn thế giới là sẽ kiên quyết chống đô-pinh . Thực hiện tốt lời hứa này sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tổ chức thành công thế vận hội năm 2008 cũng như tổ chức thành một đại hội thể thao xuất sắc nhất trong lịch sử . "