Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-13 15:58:27    
Đội bóng đá TQ lại một lần nữa phấn đấu giành tấm vé vào vòng chung kết Ô-lim-pích

cri
Vòng đấu loại giải bóng đá Ô-lim-pích đang diễn ra sôi nổi tại các châu lục, đội bóng đá TQ cũng sẽ lần thứ 7 phấn đấu giành tấm vé vào vòng chung kết thế vận hội Ô-lim-pích. So với các đội trước đây, đội bóng đá Ô-lim-pích TQ lần này có thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm khá tốt, hơn nữa lại vừa giành chức vô địch tại giải thi đấu hữu nghị 4 nước diễn ra ở thành phố Quế Lâm gần đây, bởi vậy mọi người gửi gắm nhiều hy vọng ở đội TQ sẽ giành được tấm vào vòng chung kết.

Kể từ năm 1980 có mặt trở lại trên sân cỏ Ô-lim-pích đến nay, Đội TQ đã 6 lần tham gia nhưng chỉ một lần lọt được vào vòng chung kết đó là năm 1988.

Giải bóng đá Ô-lim-pích chỉ cho phép các cầu thủ dưới 23 tuổi tham gia, bởi vậy được coi là cuộc đọ sức giữa lực lượng hậu bị của các nước. Vòng đấu loại khu vực Châu Á thế vận hội A-ten năm 2004 sẽ mở màn vào ngày 3-3. Cùng bảng với đội TQ có các đội Hàn Quốc, I-ran và Ma-lai-xi-a tranh giành một tấm vé duy nhất tham gia thế vận hội. Cơ hội và thách thức tham gia thế vận hội lại một lần nữa đặt ra cho đội TQ.

Đội bóng đá Ô-lim-pích TQ hiện nay được coi là đội mạnh nhất từ trước đến nay của TQ, từng xếp thứ 3 Giải vô địch bóng đá U-23 Châu Á năm 2000, nhất là đã thắng đội Hàn Quốc 1 : 0 trong trận đấu Bảng, là trận thắng Hàn Quốc đầu tiên của bóng đá TQ trong 19 năm qua. Năm 2001, đội Ô-lim-pích TQ đã thắng đội Ác-hen-ti-na, một đội mạnh của thế giới với tỷ số 3:1 tại giải thi đấu hữu nghị 4 nước diễn ra ở Hồng Công, gây chấn động trên sân cỏ thế giới. Tại giải vô địch bóng đá U-23 thế giới diễn ra ở Ác-hen-ti-na sau đó, đội TQ lại lọt vào vòng 16 đội, đây là thành tích tốt nhất của đội TQ từ trước đến nay. Tại giải thi đấu hữu nghi 4 nước gồm các đội Ma-rốc, Ru-ma-ni, Nga và TQ kết thúc ngày 1-2 vừa qua, đội TQ lại đoạt chức vô địch với thành tích thắng cả 3 trận. Huấn luyện viên trưởng đội Ru-ma-ni Ni-cô-la Ma-nê-a đánh giá về đội TQ rằng:

" Tôi rất kinh ngạc trước thực lực của đội TQ. Họ là một đội bóng có tố chất cao, kỷ luật nghiêm minh, lối chơi tiến công̣ khá phong phú, còn thể lực thì miễn chê".

Các trận đấu trên sân khách hay sân nhà với hai đội mạnh châu Á Hàn Quốc và I-ran trong vòng loại thế vận hội lần này là hết sức quan trọng đối với đội TQ. Bất kể là trong các trận thi đấu trước kia hay so sách về thực lực, đội TQ đều đứng sau hai đội này. Ông Thẩm Tường Phúc, huấn luyện viên trưởng đội TQ đã chuẩn bị nhiều chiến thuật và chiến lược đối phó với hai đội nói trên. Ông nói:

" Do một số cầu thủ chủ lực như Đỗ Uy, v.v quá mệt nhọc khi đi tập huấn ở Tây Ban Nha, nên trước mắt cần phải nghỉ ngơi, bởi vậy đã tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị. Tôi rất hài lòng trước sự biểu hiện của những gương mặt mới, bởi vì chúng tôi nhấn mạnh phải nắm thể lực, nắm tác phong và đặc biệt coi trọng việc thi hành chiến thuật. Qua các trận đấu giao hữu có thể ghi nhận họ đã hội nhập rất nhanh vào trong đội bóng, mỗi một vị trí chen chốt đều có từ 3 đến 4 cầu thủ để lựa chọn".

Đội Ma-rốc từng hai lần chiến thắng đội Hàn Quốc trong giải vô địch 8 nước diễn ra ở Ca-ta gần đây, nhưng tại giải thi đấu hữu nghị ở Quảng Tây, họ lại thua đội TQ với tỷ số 1:3. So sánh đội TQ với đội Hàn Quốc, ông Gia-man, huấn luyện viên đội Ma-rốc nói:

"Các cầu thủ Hàn Quốc có tốc độ nhanh, năng lực khá tốt, nhưng tôi cảm thấy tố chất chiến thuật tổng thể của họ không cao. Về điều này đội TQ trội hơn, song sự phòng thủ và đột phá cá nhân lại yếu, đây có lẽ là do các cầu thủ TQ thiếu lòng tin".

Ông Gia-man nói, nếu đội Ô-lim-pích TQ có thể tăng cường về mặt phòng thủ, tự tin hơn nữa thì nhất định sẽ giành được thành tích tốt trong vòng đấu loại lần này".

Ngày 3-3 đội TQ sẽ gặp đội Hàn Quốc trên sân khách ở Xơ-un, bắt đầu cuộc hành trình lần thứ 7 về giành tấm vé vào vòng chung kết giải bóng đá thế vận hội Ô-lim-pích.