|
Theo tin Đài chúng tôi: sau 3 ngày làm việc, Hội nghị khẩn cấp về dịch cúm gia cầm của Liên hợp quốc do Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức y tế động vật thế giới tổ chức đã bế mạc ngày 5 tại Rô-ma. Khoảng 40 chuyên gia của 14 nước và khu vực đã dự hội nghị. Hội nghị ra tuyên bố kêu gọi Cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, tiến hành viện trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước có dịch.
Hội nghị lần này đã được triệu tập trong bối cảnh dịch cúm gia cầm lây lan ở một số khu vực Châu Á. Theo tài liệu của Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc, hiện nay những nước và khu vực có dịch bao gồm CPC, TQ, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Nhật, Lào, Hàn Quốc, Thái Lan, Pa-ki-xtan và tỉnh Đài Loan TQ. Tổ chức này dự đoán đã có 50 triệu con gia cầm chết vì mắc bệnh hoặc bị giết do nhiễm bệnh, còn số người chết vì mắc bệnh cúm gia cầm đã lên tới 18 người.
Tổng giám đốc Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc Đi-úp nêu rõ trong cuộc họp báo cùng ngày rằng: mặc dù mọi người đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng ngừa dịch cúm gia cầm lây lan, nhưng thực tế dịch bệnh này vẫn chưa được khống chế. Ông yêu cầu tất cả các nước áp dụng biện pháp dự phòng đối với dịch cúm gia cầm, tăng cường dịch vụ phòng dịch động vật và duy trì mối liên hệ với các tổ chức quốc tế liên quan. Ông cảnh báo rằng nếu dịch cúm gia cầm không được khống chế hữu hiệu sẽ lây lan tới các nước khác, gây hậu quả nghiêm trọng cho phát triển kinh tế và sức khoẻ cộng đồng của xã hội loài người.
Các chuyên gia dự hội nghị cho rằng: biện pháp khống chế dịch cúm gia cầm hữu hiệu nhất hiện nay là giết toàn bộ những gia cầm mắc bệnh, đồng thời khống chế sự lưu chuyển của gia cầm để tránh cho con người tiếp xúc trực tiệp với gia cầm có bệnh. Ngoài những biện pháp không chế truyền thống này ra, các chuyên gia còn kiến nghị tiêm vắc-xin cho những gia cầm không mắc bệnh ở những nơi gần vùng có dịch, nhằm hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh của gia cầm, đồng thời xây dựng "vùng đệm" giữa khu có dịch với khu không có dịch. Các chuyên gia tin rằng việc này sẽ có lợi cho gia cầm không bị lây nhiễm, hạ thấp số lượng cần phải giết, giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi kinh tế cho vùng nông thôn địa phương. Ngoài ra các chuyên gia còn kiến nghi thành lập trung tâm điều phối tại tất cả các nước có dịch, cải thiện hệ thống giám sát y tế và giáo dục vệ sinh cộng đồng của nước mình.
1 2
|