Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2-2, tại Brúc-xen, thủ đô Bỉ, Ông Li Jông-vúc, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nói, tuy dịch cúm gia cầm vẫn lây lan tại vùng Châu Á, song TQ đã áp dụng biện pháp đắc lực, Ông tin rằng TQ có khả năng kiểm soát dịch cúm gia cầm xảy ra ở trong nước.
Cùng ngày, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ ra tuyên bố nói, Tổ chức này đang chăm chú theo dõi dịch cúm gia cầm lây lan hơn nữa tại vùng Châu Á, và ngày 5 sẽ cử một chuyên gia bệnh dịch học người Ô-xtrây-li-a đến TQ để giúp kiểm soát dịch cúm gia cầm lây lan.
Gần đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, chuyên gia hữu quan nêu rõ, việc phỏng đoán cái gọi là TQ là nơi bắt nguồn của dịch cúm gia cầm là không có bất cứ căn cứ gì.
Ông Chu Giao – Nghiên cứu viên Viện Khoa học Nông Lâm Bắc Kinh cho rằng, sự di chuyển của chim di trú, sự lưu thông của sản phẩm gia cầm cũng như sự vãng lai của con người đều có thể lây lan dịch cúm gia cầm. Các nước và khu vực Châu Á hiện nay phát hiện dịch cúm gia cầm không có khác biệt nhau gì về điều kiện thiên nhiên cũng như phương thức nuôi gia cầm, cho nên đến nay dịch cúm gia cầm lần này trước tiên xảy ra ở đâu còn chưa có một kết luận qua khoa học. Cho rằng TQ là nơi bắt nguồn của dịch cúm gia cầm là không có bất cứ căn cứ gì.
Ngày 3-2, khi trả lời phỏng vấn của các nhà báo, Người phát ngôn Báo chí Bộ Y tế TQ nói, tính đến nay, Nội Địa TQ chưa xảy ra ca bệnh về con người bị nhiễm dịch cúm gia cầm.
"Thời Báo" Anh số ra ngày 2-2 đưa tin về TQ có người bị nhiễm dịch cúm gia cầm. Người phát ngôn Báo chí Bộ Y tế nói, tin này của "Thời Báo" là bịa đặt và không có trách nhiệm.
Sau khi một số vùng ở Nội Địa TQ xảy ra dịch cúm gia cầm, thì các khu dịch đều được tăng cường khống chế và giám sát, đã triển khai phun thuốc dự phòng và tiến hành việc khử trùng nghiêm ngặt tại các điểm dịch. Qua sự kiểm tra và quan sát y học đối với 588 người có tiếp xúc nhiều với dịch bệnh, thì đến nay TQ chưa phát hiện có ca bệnh con người bị nhiễm dịch cúm gia cầm.
|