Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30-1, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ kêu gọi Cộng đồng Quốc tế hãy viện trợ các nước bị nhiễm dịch cúm gia cầm, nhằm đảm bảo dịch bệnh này được khống chế kịp thời.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ còn kêu gọi các nước bị nhiễm dịch cúm gia cầm hãy đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn loại vi-rút dịch cúm gia cầm.
Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố, vi-rút dịch cúm gia cầm có thể xuất hiện vào tháng 4 năm ngoái, sự biến dạng của chúng trong 9 tháng qua là không lớn. Việc này cho thấy, thời gian tiếp xúc giữa vi-rút và con người có dài hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia.
Tân Hoa Xã còn cho biết: "Thời Báo Oa-sinh-tơn" Mỹ số ra ngày 30-1 đăng xã luận kêu gọi các nước phát triển hãy góp phần vào việc phòng chống dịch cúm gia cầm. Xã luận viết, sự biến đổi của vi-rút dịch cúm gia cầm đã tăng thêm rủi ro cho dịch bệnh của con người. Các nước phát triển phương Tây phải lập tức viện trợ kỹ thuật và tiền vốn, nhằm ngăn ngừa xảy ra tai họa tiềm ẩn này, Để ngăn chặn vi-rút dịch cúm gia cầm lây lan hơn nữa, nhiệm vụ bức xúc nhất hiện nay là tiêu diệt mọi gia cầm bị nhiễm.
Phương tiện truyền thông In-đô-nê-xi-a ngày 31-1 cho biết, ngày 30, tại buổi điều trần của Ủy ban Công việc Nông nghiệp Quốc hội, Ông Sa-ra-gi – Bộ trưởng Nông nghiệp In-đô-nê-xi-a tuyên bố, xét đến tình hình nghiêm trọng của dịch cúm gia cầm xảy ra tại In-đô-nê-xi-a, Chính phủ tuyên bố coi dịch cúm gia cầm là loại bệnh dịch mang tính toàn quốc, kêu gọi toàn dân hãy hành động và tích cực dự phòng.
|