Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-01-27 18:48:05    
Cổ thành Lệ Giang

cri
Cổ thành Lệ Giang của tỉnh Vân Nam miền tây nam TQ là một cụm kiến trúc cổ được giữ lại khá nguyên vẹn, nhà cửa ở đây có nghệ thuật khắc gỗ vô cùng tinh tế, có đường phố lát đá tấm màu đen, có nền văn hóa Đông Ba huyền bí và nhạc cổ Na Si, đã được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc đưa vào danh mục di sản văn hóa thế giới.

Năm 1997, sau khi thành cổ Lệ Giang được đưa vào danh mục di sản văn hóa thế giới thì trên các đường phố của ngôi thành cổ này ngày càng có nhiều du khác với nhiều vẻ mặt và màu da khác nhau. Trong các ngôi nhà cũ được trang trí thành khách sạn cổ xưa rất mộc mạc này đều là những du khách đến từ thập phương tứ phía. Những quán ba, quán cà phê đậm đà màu sắc lãng mạn đã trở thành nơi tụ họp của các du khách. Những gì hiện có của Lệ giang hầu như là một quán dịch đã chuẩn bị sẵn cho du khách. Ông Hà Quý Lâm là một người làm công tác tiếp đón du khách lâu năm tại Lệ Giang nói, trong lịch sử, Lệ giang từng là nơi hội tụ giữa hai miền nam và bắc.

"Lê Giang trước kia từng là một thị trấn quan trọng trên con đường cổ Trà Mã, khách từ miền nam lên hay miền bắc xuống Lệ giang tương đối nhiều. Do khí hậu giữa nam và bắc khác nhau rất rõ rệt, nên trước kia có rất nhiều du khách từ miền nam đến Lệ Giang thì không đi lên miền bắc nữa, ngược lại, khách từ miền bắc đến Lệ giang thì không đi tiếp xuống miền nam nữa. Do đó, Lệ giang đã hình thành một hiện tượng hội tụ văn hóa đa nguyên. Cho nên Lệ giang cũng tương đối có đặc sắc, trong cổ thành Lệ giang, trước cửa nhà nào nhà nấy đều có nước, nhà nào cũng có tường vây liễu rủ ".

Thành cổ Lệ Giang nằm trên cao nguyên, cao hơn mặt biển trên 2400 mét, rộng 3,8 km vuông với hơn 6300 hộ cư dân, mà phần đông là bà con dân tộc Na Si. 30% dân số sống bằng nghề thủ công truyền thống hoặc buôn bán như: Đúc đồ đồng bạc, thuộc da, dệt, trưng cất v v.

Đường phố trong thành cổ Lệ Giang được rải bằng đá màu đỏ, hai bên đường có núi có nước, mùa mưa không lầy lội, mùa nắng không bụi bậm. Các đường vân đá rất tự nhiên và nhã nhặn, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của môi trường thành phố. Đường phố Tứ Phương ở giữa thành phố là nét đặc trưng của phố cổ Lệ Giang. Nó nằm ngay giữa trung tâm thành cổ, là một quảng trường nhỏ hình thang rộng khoảng 100 mét vuông, nền lát đá hoa, hai bên đường phố chi chít những hàng quán. Phố Tứ Phương là nơi đầu môi giao thông trong thành Lệ giang, từ bốn góc của phố Tứ Phương tỏa ra bốn đường phố lớn của thành phố. Rồi từ bốn đường phố này lại tỏa ra nhiều đường ngõ chằng chịt như mạng nhện và nối liền với nhau rất thông thoáng.

Thành cổ Lệ Giang còn là viện bảo tàng của cầu cống. Trên vùng nước của sông Ngọc Hà trong khu nội thành có tới hơn 350 chiếc cầu lớn nhỏ như: Cầu có mái che, cầu vòm, cầu đá, cầu gỗ v v, mà phần lớn đều đã có hơn 400-500 năm lịch sử. Đứng trên chiếc cầu đá cách phố Tứ Phương không xa, thì sẽ nhìn thấy núi tuyết Ngọc Long, một trái núi nổi tiếng nhất của Lệ Giang ngả bóng trên mặt nước.

Ở đây còn có Mộc Phủ là nhà ở của thổ ty, kẻ thống trị cao nhất của dân tộc Na Si. Hiện nay nơi đây đã người không nhà trống, nhưng qua hơn 160 ngôi nhà và đồ đạc gia đình cũng như các sân vườn hoa tươi nở rộ, ta sẽ phần nào thấy được cuộc sống của thổ ty thời bấy giờ.

Tại thành cổ Lệ giang, bạn sẽ dễ dàng thấy được quá khứ của nó, dù bạn tùy ý đi đến đâu, thì cuối cùng cũng quay trở lại phố Tứ Phương, nó chẳng khác nào dù bạn vô tình đến đâu thì lúc nào cũng sẽ nhìn thấy văn tự Đông Ba và nghe nhạc cổ của dân tộc Na Si.

Tại TQ, thành cổ mang đậm ý nghĩa văn hóa như Lệ giang có lẽ không ít, thí dụ như Chu Trang của Giang Nam, phong tục tập quán dân tộc Bạch ở Đại Lý chẳng hạn, nhưng về mặt cá tính của thành cổ Lệ giang thì nó được thể hiện bởi nền văn hóa Đông Ba hết sức độc đáo như văn tự tượng hình Đông Ba hay nhạc cổ Na si, khiến ai nấy đều xúc động và khó quên.

Xóm Đông Ba của làng Ngọc Thủy chính là nơi tập trung của nền văn hóa Đông Ba. Nhằm bảo vệ nền văn hóa Đông Ba, ông Hòa Trường Hồng người Na Si đã tạo dựng nên xóm Đông Ba. Tại đây đã giữ lại được nhà cửa , cũng như phương thức học tập và sinh hoạt truyền thống của người Đông Ba dân tộc Na Si vào mấy trăm năm trước. Ông Hồng nói:

" Xóm Đông Ba là nơi chuyên tổ chức nghi thức cúng tế Đông Ba. Hoạt động tế lễ là một phần của nền văn hóa Đông Ba, làng Ngọc Thủy mỗi năm một lần tổ chức hoạt động cúng tế, được gọi là Hội Đông Ba".

Ông Hồng nói, ở Lệ Giang hiện nay, số người am hiểu về nền văn hóa Đông Ba không nhiều lắm, để bảo vệ nền văn hóa này, xóm Đông Ba hiện đã có hơn 40 thanh thiếu niên đang theo học văn hóa Đông Ba, vậy là nền văn hóa này đã có người kế thừa.

Lệ giang bởi có văn hóa Đông Ba mà trở nên có sức quyến rũ độc đáo, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tại sao lại có rất nhiều du khách lựa chọn đến du lịch tại đây. Vì có loại văn hóa cổ này, nên tôi luôn có cảm giác ngắm mãi không xuể, muốn nán lại đây thêm vài ngày.

Chiếc cầu nhỏ nước chảy róc rách, ngồi trên bờ ngắm nhìn dòng nước, khiến thần kinh được thư giãn và nhẹ nhõm. Xung quanh là những quán ba, tiệm cà phê và quán trà, các thực đơn ở đây được viết bằng ba loại văn tự Trung văn, Anh văn và chữ Đông Ba. Tiệm cà phê dưới ánh hoàng hôn, khách và chủ đều tỏ ra ung dung, nhàn nhã. Các cụ già người Na Si đang lặng lẽ trò chuyện với nhau, cô gái Na Si xinh đẹp thẹn thùng, bén lẽn, Lệ Giang đang thể hiện trước mọn người cuộc sống yên vui của mình. Đặc biệt là cánh mày râu, hàng ngày mải miết với cầm kỳ thi họa, thuốc rượu chè, khiến cuộc sống của người dân ở đây càng thêm phần sắc vị.

Nền đá trong cổ thành đã nhẵn bóng bởi năm tháng và nhiều người đặt chân đến đây. Cuộc sống trong lành và bằng lặng như nước của người Na Si đã bị du khách đến đây quấy đảo. Họ hả hê ngoạn hưởng phong cảnh thơ mộng của Lệ Giang. Còn thành Lệ Giang cổ kính lại càng làm duyên làm dáng trước ánh mắt háo hức của đám du khách.

Đường giao thông đến Lệ Giang vô cùng tiện lợi, hiện nay, từ thủ phủ Côn Minh hay Síp soỏng păn na đến Lệ Giang có khoảng 13 - 14 chuyến bay. Ngoài Lệ Giang ra, còn có thể du ngoại núi tuyết Ngọc Long hay Lão kin sơn khu đệm nơi ba dòng sông cùng chảy (Một di sản thiên nhiên thế giới) chỉ cách thành cổ Lệ Giang có 15 km.