Trong những ngày này Nhân dân TQ đang vui đón tết Nguyên đán-ngày tết cổ truyền quan trọng ở TQ. Do thời gian nghỉ tết năm nay kéo dài, sự đi lại của mọi người khá dồn dập, nên các địa phương và ban ngành ở TQ đang áp dụng biện pháp nghiêm ngặt nhằm phòng ngừa xảy ra dịch SARS và dịch cúm gia cầm. Tính đến thời điểm này TQ vẫn chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS cũng như cúm gia cầm trừ tỉnh Quảng Đông có 3 trường hợp nhiễm SARS hồi đầu năm ra.
Theo thống kê, trong thời gian trước và sau tết ở TQ có hơn 1 tỷ 800 triệu lượt người đi lại bằng đường sắc, đường bộ, máy báy, v.v. Để phòng ngừa xảy ra dịch SARS do sự lưu động lớn của con người, bảo đảm cho nhân dân ăn một cái tết an toàn, các nơi và ban ngành ở TQ như đường sắt, giao thông, hàng không dân dụng, v.v đều đã áp dụng các biện pháp phòng chống nghiêm ngặt.
Ở thủ đô Bắc Kinh, cơ quan dự phòng và khống chế bệnh các cấp, các bệnh viện cũng như các ban ngành như đường bộ, đường sắc, hàng không dân dụng, kiểm nghiệm, kiểm dịch xuất nhập cảnh, v.v đều đã tăng cường công tác giám sát thường ngày. Phó giám đốc Sở Y tế Bắc Kinh Hàn Đức Dân nói:
"Trước hết chúng tôi đã thi hành việc đo nhiệt độ của hành khách tại các đầu mối giao thông như sân bay, bến tàu, bến xe, tăng cường công tác khống chế dịch SARS mang tính tự phát có thể xảy ra ở khu vực Bắc Kinh. Ngoài ra còn tăng cường giám sát đối với những người mắc các bệnh viêm nhiễm liên quan tới phổi mà không rõ nguyên nhân, v.v".
Hồi đầu năm nay ở tỉnh Quảng Đông TQ phát hiện 3 trường hợp nhiễm SARS. Hiện nay 3 người này đều đã khỏi bệnh và xuất viện, tất cả những người từng có tiếp xúc với họ đều không có ai bị lây nhiễm.
Ông Phùng Lưu Tường, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Đông cho biết, do chưa xác định được nguồn gốc mầm bệnh, để phòng ngừa xảy ra dịch SARS, đảm bảo cho nhân dân ăn tết bình an, trước tết tỉnh Quảng Đông đã triển khai phong trào dọn dẹp vệ sinh và hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khoẻ trong toàn tỉnh. Ông nói:
" Chúng tôi đã triển khai phong trào dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường với trọng điểm là dự phòng và khống chế các bệnh truyền nhiễn qua đường hô hấp. Tăng cường truyên truyền giáo dục về sức khoẻ cho mọi người như phải thường xuyên rửa tay, giữ cho môi trường thông gió, có nếp sống lành mạnh, không ăn các loài động vật hoang dã, v.v. Đây là một kinh nghiệm quan trọng trong việc dự phòng và khống chế dịch SARS của tỉnh Quảng Đông".
1 2
|