Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-01-16 12:55:51    
Ngôi sao hội tụ trong phim "Vô Gian Đạo"

cri

Vi: các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi tiết mục "Vườn văn hóa" hôm nay, tôi là Thúy Vi.

Thành: Xin chào các bạn, tôi là La Thành. Thúy Vi gần đây có đi rạp chiếu bóng xem phim không? Có phim gì hay giới thiệu với các bạn thính giả không?

Vi: Nói đến điện ảnh TQ, phải nói những ngày trước Tết nguyên đán hàng năm là thời điểm thị trường điện ảnh TQ sôi nổi nhất, qua nhiều năm phát triển, rất nhiều công ty điện ảnh đều tung ra thị trường phim mừng Xuân trong dịp Tết, điều đó dường như đã thành truyền thống. Phim mừng Xuân không những làm phong phú thêm đời sống văn hóa của đông đảo nhân dân trong dịp Tết, mà còn đạt được hiệu quả kinh tế cao thông qua thu tiền bán vé, bởi Tết là thời gian nhiều người đi xem phim nhất. Gần đây, Thúy Vi xem bộ phim "Vô Gian Đạo" tập 3 , thấy hay thật.

Thành: Bộ phim "Vô Gian Đạo" đã ra tập 3 rồi à? Gần đây, La Thành liên lạc với bạn Duy Hoa và Tuấn Anh đang lưu học ở VN, hai bạn nói ngày 1 tháng 1 năm 2004 tại các rạp chiếu bóng lớn ở Hà Nội đã đồng loạt chiếu bộ phim "Vô Gian Đạo", hay là trong tiết mục hôm nay, chúng mình giới thiệu bộ phim "Vô Gian Đạo" đi.

Vi: Nhất trí. Thúy Vi thấy, trong ba tập phim "Vô Gian Đạo", tình tiết tập 1 hấp dẫn hơn. Được biết, bộ phim "Vô Gian Đạo" trình chiếu ở Hồng Kông rất ăn khách không kém gì bộ phim "Anh Hùng" chiếu ở nội địa. Do có sự tham gia của 4 siêu sao và mấy ngôi sao mỹ nữ, "Vô Gian Đạo" đã dành được sự ưu chuộng của đông đảo khán giả, tính đến ngày 12 tháng 5 năm 2003, tiền bán vé tại Hồng Kông đã đạt hơn 60 triệu đô-la Hồng Kông, làm cho thị trường điện ảnh Hồng Kông được một mùa bội thu.

Thành?Có chuyên gia cho rằng, sở dĩ bộ phim "Vô Gian Đạo" được nhiều người ưu thích, là vì bộ phim này không đi theo lối mòn sà vào đề tài xã hội đen Hồng Kông. Tuy là đề tài xã hội đen Hồng Kông, đề tài "cũ như trái đất", nhưng hai đạo diễn Lưu Vĩ Cường và Mạch Triệu Huy khai thác ở một khía cạnh hoàn toàn mới, đến các nhà phê bình điện ảnh cũng cảm thấy bất ngờ. Ra đời cách đây một năm. nhưng đến giờ bộ phim vẫn được rất nhiều khán giả châu Á nhắc đến.

Vi?Đúng vậy. Cả hai đạo diễn đã rất khéo léo dẫn dắt bộ phim thoát khỏi những vét xe cũ của các bộ phim cùng đề tài trước đây. Hai nhân vật chính Minh và Nhân thay vì đối đầu với nhau bằng cách giấu mình trong hàng ngũ kẻ thù. Suốt 10 năm, họ luôn sống trong căng thẳng, nghi ngờ và lo sợ. Và tất cả bắt đầu thay đổi, viên cảnh sát chìm muốn thoát khỏi vai nội gián để khẳng định danh phận cảnh sát của mình chứ không hẳn là sự sợ hãi bị thủ tiêu. Còn tên gián điệp trong lốt cảnh sát, nếu lộ mặt, hắn sẽ mất tất cả, sự nghiệp, tình yêu và thậm chí cả tính mạng...

Thành?Ấn đằng sau nội dung phim đầy kịch tính này vẫn là những quan niệm về thiện và ác. Bộ phim "Vô Gian Đạo" đã tạo được cảm giác hồi hộp đến nghét thở. Trên bàn cờ sinh tử, hai kỳ thủ dùng trí tuệ, tính cách và phẩm chất để đi những nước cờ thông minh nhất. Bộ phim "Vô Gian Đạo" không chỉ thành công vì kịch bản hay, cảnh quay đẹp mà quan trọng hơn là vai trò của hai diễn viên chính tài năng, Lưu Đức Hoa và Lương Triệu Vỹ.

1  2