Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-20 16:39:42    
Vùng cao nguyên Thanh Tạng 4:Khai thác Sai-đa-mu

cri
Miền bắc cao nguyên Thanh Tạng có một khu vực địa lý tương đối trũng thấp,tức bồn địa Sai-đa-mu.Sai-đa-mu,trong tiếng Mông Cổ là “đầm muối”.Sự thật cũng là như vậy,trong bồn địa Sai-đa-mu,có nhiều hồ,đầm muối,đầm lầy,trước thập niên 50 của thế kỷ trước,Sai-đa-mu hầu như không có người ở.

Tài nguyên Sai-đa-mu rất phong phú,được gọi là “chậu báu”.Hơn 40 năm qua,nhà nước đã đầu tư nhiều tiền vốn khảo sát tài nguyên quy mô đối với Sai-đa-mu,trong khi đó,đã xây dựng nông trường khai hoang và trồng trọt tại những nơi có điều kiện,xây dựng một số xí nghiệp mỏ quặng lớn ở những nơi có tài nguyên khoáng sản phong phú.Ngoài ra,tăng cường xây dựng giao thông xoay quanh việc khai thác tài nguyên,đường cái ở bồn địa Sai-đa-mu đã hình thành mạng lưới,tuyến đường sắt ngày càng kéo dài.Sai-đa-mu hoang vắng trước đây đã ngày càng tỏ rõ tầm quan trọng của nó trong đời sống kinh tế TQ.

Hồ Thanh Hải là hồ nước mặn lớn nhất TQ,hình dạng bên ngoài của nó như hình thoi,chiều dài theo hướng đông tây là hơn 100 ki-lô-mét,chiều dài theo hướng nam bắc là hơn 60 ki-lô-mét,diện tích 4583 ki-lô-mét vuông.Bốn xung quanh hồ Thanh Hải là dãy núi bao bọc,ven hồ là đồng bằng bằng phẳng.Trên đồng bằng có cỏ xanh tươi,đàn cừu trắng,một phong cảnh đồng cỏ chăn nuôi rất đẹp.

Nước hồ Thanh Hải trong xanh,nên được gọi là “Thanh Hải”.Trong tiếng Mông Cổ,hồ Thanh Hải được gọi là “Khu-khu-nô”,cũng có ý là hồ nước xanh.Trong hồ có hai đảo nhỏ,một đảo gọi là núi giữa hồ,một đảo gọi là đảo chim.Đảo chim là thiên đường của các loại chim,mấy trăm nghìn con chim khiến nơi đây trở thành một Thế Giới huyên náo.Mùa hè hàng năm,các loại chim di trú như nhạn đầu vằn,hải âu bắt cá,vịt vàng,hải âu đầu nâu,hạc cổ đen v,v từ miền nam bay đến,sống trên đảo hoang cách biệt với bên ngoài.Chúng đến nơi đây làm ổđẻ trứng ấp con ,mãi đến mùa đông mới bay về miền nam.Hiện nay đảo chim đã thành lập khu bảo tồn thiên nhiên bảo vệ các loại chim này.

Những năm gần đây,mặt nước hồ Thanh Hải không ngừng hạ xuống.Trước thập niên 70 của thế kỷ trước,đảo chim là một đảo nhỏ ở trong hồ,nhưng từ sau năm 1976,do mực nước hạ xuống,đảo chim đã nối liền với bờ hồ,khiến đảo chim trở thành một bán đảo.Bởi vậy bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên đảo chim là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Theo tư liệu đã đưa tin,Sai-đa-mu có tài nguyên quặng muối,quặng kẽm chì,dầu mỏ,than v,v phong phú.Quặng muối chủ yếu là mấy hồ muối lớn trong bồn địa,trong đó trữ lượng muối ăn khoảng 60 tỉ tấn,đứng đầu cả nước.Trong hồ muối còn còn có các muối kim loại gồm bo,li-ti,ma-giê,ka-li v,v phong phú.Muối ka-li chủ yếu được khai thác từ đầm muối Sa-han,đầm muối lớn nhất Sai-đa-mu,trữ lượng đã thăm dò khoảng 300 triệu tấn,chiếm trên 70% tổng trữ lượng muối ka-li trong cả nước.Hiện nay muối ăn ở đầm muối sa-ca miền đông bồn địa Sai-đa-mu đã được khai thác quy mô,gần đầm muối sa-han có xây dựng nhà máy phân ka-li lớn nhất TQ,sản lượng muối ka-li hàng năm là 200 nghìn tấn.

Quặng kẽm chì ở Sai-đa-mu nằm ở núi quặng thiếc đông bắc bồn địa,trữ lượng lớn,hàm lượng cao,đã xây dựng xí nghiệp khai thác tuyển chọn quặng quy mô một triệu tấn năm.

Dầu mỏ của Sai-đa-mu nằm ở vùng gần hồ lạnh miền tây bồn địa,hiện đã khai thác,đồng thời đã xây dựng nhà máy lọc dầu ở Ghơ-mu,có giá trị chiến lược quan trọng cung cấp nhu cầu cho địa phương và Tây Tạng ở phía nam.