Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-20 15:55:47    
Khu vực Hoa Nam 5:Hông Công và Ma-cao

cri
Hồng Kông nằm ở phía đông cửa sông Châu Giang tỉnh Quảng Đông, chủ yếu gồm ba phần là: Đảo Hồng Kông, Cửu Long và Tân Giới, tổng diện tích là 1092 km vuông, dân số hơn 6 triệu 300 nghìn , trong đó 98% là huyết thống TQ.

Vùng biển giữa đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long là một hải cảng thiên nhiên ưu việt, có thể đậu nhiều tàu cỡ lớn cấp 10 nghìn tấn. Hồng Kông đất hẹp người đông, tài nguyên khan hiếm, phần lớn hơi đốt, nguyên liệu công nghiệp và thực phẩm đều phải nhập khẩu, ngay đến nước sinh hoạt của cư dân cũng phải đưa từ đất liền sang. Hồng Kông chiếm địa vị quan trọng trong nền kinh tế thế giới, các ngành như: Mậu dịch, tiền tệ, thương nghiệp, du lịch và ngành chế tạo là những ngành chủ yếu của Hồng Kông. Hồng Kông là trung tâm tiền tệ và cảng thương nghiệp tự do thế giới, phần lớn thương mại xuất nhập khẩu của đất liền TQ đều chuyển khẩu qua Hồng Kông.

Sau chiến tranh nha phiến năm 1840, Hồng Kông bị Anh chiếm đóng. Ngày 1 tháng7 năm 1997, chính phủ TQ khôi phục thi hành chủ quyền đối với Hồng Kông, thành lập khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Thể theo phương châm “ Một quốc gia hai chế độ”, Hồng Kông vẫn giữ nguyên chế độ xã hội và kinh tế không thay đổi, lối sống không thay đổi. Cũng như mọi người thường nói: “ Ngựa vẫn đua, cổ phiếu vẫn chơi, khiêu vũ vẫn cứ khiêu vũ”.

Ma Cao nằm ở bờ nam cửa sông Châu Giang, bao gồm bán đảo Ma Cao và hai đảo nhỏ ở lân cận, diện tích khoảng 23,5 km vuông, dân số hơn 400 nghìn người. Nền kinh tế Ma Cao trước đây luôn luôn dựa vào ngành vui chơi và sòng bạc để duy trì, hơn 10 năm gần đây, các ngành công nghiệp, ngoại thương, du lịch v v phát triển khá lớn, tỷ trọng trong nền kinh tế Ma Cao cũng mỗi năm một tăng.

Ma Cao bị Bồ-đào-nha chiếm đóng vào những năm 50 của thế kỷ 16. Ngày 13 tháng 4 năm 1987, chính phủ hai nước TQ và Bồ-đào-nha đã ký tuyên bố chung, chính phủ TQ đã khôi phục thi hành chủ quyền đối với Ma Cao vào ngày 20 tháng 12 năm 1999.