Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-20 15:55:47    
Khu vực Hoa Nam 3:Quảng châu và châu thổ sông Châu Giang

cri
Trong số các tỉnh ở Hoa Nam, Quảng Châu là thành phố lớn nhất, là trung tâm kinh tế quan trọng, cũng là cửa khẩu ngoại thương lớn nhất ở miền nam TQ. Hội chợ hàng hóa Quảng Châu với quy mô lớn , mỗi năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu là được tổ chức tại đây, nó đã trở thành cánh cửa quan trọng mở cửa đối ngoại của TQ.

Quảng Châu rất đậm đà phong cách miền nam, bốn mùa cây cối xanh tươi, hoa tươi nở rộ, có nhã danh là “ thành phố Hoa”. Quảng Châu thương nghiệp phồn vinh, cơ sở công nghiệp vững chắc, nhất là công nghiệp dệt may, thực phẩm và công nghiệp điện tử loại hình tiêu thụ tương đối phát triển, cơ giới đóng tàu cũng có cơ sở nhất định.Từ khi cải cách mở cửa đến nay, kinh tế Quảng Châu đã có tiến bộ vượt bậc, bộ mặt thành phố ngày một thay da đổi thịt. Bên cạnh thành phố Quảng Châu còn có nhiều thành phố vừa và nhỏ có nền kinh tế hết sức sôi động, trong đó hai đặc khu kinh tế Thâm Quyến và Châu Hải là phát triển nhanh nhất.

Quảng Châu nằm ở cửa sông Châu Giang đổ ra biển, châu thổ sông Châu Giang là đồng bằng lớn nhất ở Hoa Nam, đã tạo cơ sở vật chất lớn mạnh cho sự phát triển của Quảng Châu.

Châu thổ sông Châu Giang nhiệt lượng đầy đủ, có điều kiện tưới tiêu thủy lợi tiên tiến, dân số tập trung đông đúc, các thành phố vừa và nhỏ chi chít như bàn cờ, từ xưa đã là vùng giàu có nhất ở Hoa Nam.Người dân địa phương đã khéo léo dựa vào thiên nhiên, đào ao nuôi cá, trên bờ ao trồng dâu nuôi tằm, trồng mía và cây ăn quả Á nhiệt đới. Nông dân địa phương hàng năm còn vớt bùn đắp cao bờ ao, rồi đem phân tằm, nhộng tằm và lá mía đổ xuống ao nuôi cá, hình thành một hệ thống sinh thái nhân tạo hoàn chỉnh, được gọi là nông nghiệp hồ ao.

Nông nghiệp hồ ao có đặc điểm là sản lượng và hiệu quả cao. Châu thổ sông Châu Giang mỗi năm có thể thu 7-8 lứa tơ, tơ sốmg phần lớn đều xuất khẩu, đạt hiệu quả khá tốt về kinh tế và sinh thái.