Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-18 14:21:54    
Khu vực đông bắc 2:Cơ sở công nghiệp nặng lớn nhất

cri
Vùng Đông Bắc đặc biệt là vùng trung , nam và gần Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào , chủng loại đầy đủ , tạo điều kiện tiền đề tốt đẹp cho việc phát triển ngành công nghiệp nặng . Nơi đây có tài nguyên quặng sắt và than đá dồi dào , ngoài ra còn có các nguyên liệu phụ trợ khác cho việt luyện thép , sự phân bố của các loại khoáng sản cũng khá tốt . Quặng sắt chủ yếu phân bố ở Yên Sơn , Bản Khô và Liêu Dương . Than đá tập trung ở Phủ Thuận và Bản Khê , hai loại khoáng sản nằm cách nhau không xa , thậm chí nằm cùng một nơi .

Ngay từ đầu thế kỷ này , vùng trung và nam Liêu Ninh đã có ngành khai thác quặng sắt và luyện thép quy mô nhất định , cũng như ngành công nghiệp cơ giới được xây dựng lên trên cơ sở này . Đến thập niên 50 , Nhà nước tăng cường xây dựng khu công nghiệp nặng này , mở rộng các xí nghiệp liên hợp gang thép như Yên Sơn , Bản Khê v.v xây dựng một số nhà máy cơ khí cỡ lớn với cơ giới hạng nặng là chính , khiến cơ sở công nghiệp cũ này bước lên một thềm cao mới , trở thành cơ sở công nghiệp năng lớn nhất cả nước . Đến nay ngành công nghiệp nặng Đông Bắc vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn , trong đó ngành công nghiệp nặng của tỉnh Liêu Ninh xếp hàng đầu trong các tỉnh , khu tự trị và thành phố trực thuộc ở TQ .

Trong ngành công nghiệp nặng ở vùng Đông Bắc , các ngành luyện kim , chế tạo máy công cụ hạng nặng và các thiết bị nhà máy phát điện cỡ lớn là những ngành chính . Ngoài ra ,các ngành khai thác than , khai thác dầu , hóa dầu và chế tạo ô-tô cũng chiếm vị trí quan trọng trong cả nước . Sản phẩm gang thép của Công ty gang thép Yên Sơn và công ty tập đoàn gang thép Bản Khê gọi tắt là “cơ sở gang thép Yên Bản” cung cấp cho các nơi trong cả nước .

Vùng đồng bằng Đông Bắc có trữ lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên dồi dào . Cuối thập niên 50 , qua thăm dò phát hiện dầu mỏ ở vùng đồng bằng sông Nộn Giang tỉnh Hắc Long Giang , sau đó không lâu đã hình thành qui mô khai thác và gọi là “ mỏ dầu Đại Khánh” .Từ năm 1963 , Trung Quốc thực hiện tự túc về dầu mỏ , trong đó nguồn dầu chủ yếu là đến từ Đại Khánh . Và hiện nay mỏ dầu này vẫn là mỏ dầu lớn nhất Trung Quốc , sản lượng hàng năm ổn định ở mức trên 50 triệu tấn , cộng thêm sau này khai thác mỏ dầu Liên Hà và Cát Lâm khiến sản lượng dầu nơi đây chiến trên một nửa sản lượng dầu cả nước .

Nhà máy chế tạo ô-tô số 1 Trường Xuân , nay gọi là công ty tập đoàn ô-tô số 1 Trung Quốc , là nhà máy ô-tô đầu tiên của TQ . Chủ yếu sản xuất các loại ô-tô có tải trọng vừa , xe tải đời mới thay thế cho loại xe Giải Phóng trước đây có chất lượng ổn định , tiêu hao nhiên liệu ít đã trở thành loại xe tải chủ yếu ở Trung Quốc . Từ giữa thập niên 80 , công ty tập đoàn ô-tô số 1 đã chuyển trọng điểm phát triển sang sản xuất xe tải nhẹ và xe con .