Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-18 14:21:54    
Khu vực đông bắc 1:Non xanh nước biếc , vật sản phong phú

cri
Trong ảnh : Vùng đồng bằng Đông Bắc bát ngát , đất đai màu mỡ , là vựa thóc quan trọng của TQ .

Điều kiện tự nhiên của vùng Đông Bắc rất ưu việt . Phía Tây là khu rừng Đại Hưng An , phía Bắc là sông Hắc Long Giang và Tiểu Hưng An , phía Đông là Trường Bạch Sơn và sông Áp Lục bao bọc cả vùng Đông Bắc từ 3 hướng Tây , Bắc và Đông . Phần giữa là đồng bằng Đông Bắc đất đai phì nhiêu . Đồng bằng Đông Bắc là đồng bằng lớn nhất ở TQ , gồm 3 phần : phía Nam là đồng bằng Liêu Hà , phía Bắc là đồng bằng sông Tùng Hoa , sông Nộn Giang , phía Đông Bắc là đồng bằng tam giang tức 3 con sông : Hắc Long Giang , Tùng Hoa và U-xu-ly . Vùng đồng bằng Đông Bắc mùa đông kéo dài và giá rét , thời gian không có sương muối ngắn , nhưng mùa hè lại mát mẻ , đủ cho việc trông trọt các loại cây lương thực một năm một vụ , cộng thêm đất đai màu mỡ và có nền nông nghiệp phát triển , nên nơi đây là vựa lúa quan trọng của TQ .

Các loại cây lương thực chủ yếu có ngô , cao lương , đỗ tương , lúa mì xuân và lúa nước . Trong đó diện tích trồng ngô là lớn nhất , sản lượng cũng cao nhất . Vùng Đông Bắc có lịch sử lâu đời về trồng cao lương , phân bố khắp vùng Đông Bắc . Đỗ tương là sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của vùng này , có chất lượng tốt , sản lượng đỗ tương của vùng Đông Bắc xếp hàng đầu ở TQ . Lúa mì vụ xuân của vùng Đông Bắc chủ yếu tập trung ở những khu nông khẩn được xây dựng lên trong ba bốn chúc năm lại đây ở tỉnh Hắc Long Giang , trình độ cơ giới hóa và tỷ lệ lương thực hàng hoá đều rất cao . Ngoài ra vùng Đông Bắc còn là cơ sở sản xuất củ cải đường và đay chủ yếu của TQ .

Trong ảnh : Khu rừng Đông Bắc là cơ sở khai thác gỗ lớn nhất TQ , trên 50 % khối lượng gỗ của cả nước là được khai thác tại đây . Các vùng núi xung quanh Đông Bắc phân bố những thảm rừng lớn , đứng đầu TQ về tỷ lệ tán cây che phủ , trữ lượng gỗ cũng khối lượng gỗ khai thác . Khu rừng Đại Hưng An chủ yếu là rừng thông , Trường Bạch Sơn là thông dầu và các loại cây khác đan xen nhau , còn Tiểu Hưng An là loại thông đỏ-một vật liệu kiến trúc rất tốt . Qua nhiều năm khai thác rừng nguyên sinh ở đây đã không còn nhiều , chỉ có phía bắc đại hưng an còn có rừng nguyên sinh .

Trong các khu rừng vùng Đông Bắc còn có rất nhiều các loài động thực vật qúi hiếm . Chẳng hạn như nhân sâm , da chồn mác-tét , lộc nhung được mệnh danh là “ Tam Bảo Đông Bắc” đều tập trung ở đây .

Qua nhiều năm tìm tòi , mọi người đã trồng nhân sâm trên diện tích lớn ở các vùng miền núi , việc nuôi hưu lấy lộc và nuôi chồn mác-tét đều rất thành công . Trường Bạch Sơn là nơi sinh sống của Hổ Đông Bắc-một loài hổ lớn nhất trên thế giới , do con người săn bán , hiện loài hổ này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng . Để bảo vệ các loài động, thực vật qúi hiếm và tiến hành nghiên cứu khoa học , Nhà nước đã thành lập một số khu bảo tồn thiên thiên ở Trường Bạch Sơn , Tiểu Hưng An v,v , trong đó khu bảo tồn thiên nhiên Trường Bạch Sơn có diện tích lớn nhất , đã được Liên hợp quốc đưa vào mạng lưới bảo tồn thiên nhiên “ con người và sinh vật” .