Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-17 21:34:15    
Làn điệu dân ca truyền tụng tình hữu nghị

cri
Vừa qua, liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh lần thứ 5 năm 2003 đã khai mạc long trọng tại quảng trường dân ca Nam Ninh.

“Xin cảm ơn, cảm ơn quý khách bốn phương, nhà tôi không có cơm ngon canh ngọt, chỉ có sơn ca tặng người thân ...” dạ hội đã mở màn trong bài hát “Xin cảm ơn” do 600 “chị Ba Lưu” và ban nhạc Không Giờ TQ trình bày.

“Chị Ba Lưu” là một nhân vật tiêu biểu của nền dân ca dân tộc Choang Quảng Tây, còn ban nhạc Không Giờ của TQ mang phong cách nhạc rốc dân ca. Sự kết hợp biểu diễn này là một sự sáng tạo đối với dân ca truyền thống. Tiếp đó ca sĩ người dân tộc Tạng Hàn Hồng, ca sĩ người dân tộc Mông Cổ Teng-cơ-ơ nổi tiếng TQ đã biểu diễn các bài dân ca dân tộc Tạng, dân tộc Mông Cổ quen thuộc đối với mọi người, dấy lên những làn sóng “nhớ lại dân ca ngày xưa” tại hiện trường. Với phong cách biểu diễn vui, hài, mộc mạc tự nhiên, ba ca sĩ trẻ Quảng Tây biểu diễn bài hát “Cuộc sống đẹp như ráng ban mai”, đây là bài dân ca được các ca sĩ biểu diễn bằng tiếng địa phương Mã Sơn Quảng Tây, bài hát dường như đưa người nghe đến một bản làng người Choang xa xưa.

“Em năm nay 17-18, như đóa hoa phù dung, hãy chơi vài năm đã, vội gì mà đã muốn lấy chồng ...”

Ngoài các ca sĩ dân ca nội địa, Hồng Kông, Đài Loan TQ ra, tham gia liên hoan nghệ thuật dân ca lần này còn có hơn 300 ca sĩ và đoàn nghệ thuật của hơn 20 nước và khu vực như Mỹ, Anh, Pháp, Ba Lan, Bra-xin cùng 10 nước A-sê-an. Tại dạ hội, biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng Brô-vây Mỹ Ăng-la, đoàn ca múa Sam-pa dân tộc Bra-xin, đã mang đậm phong cách ca múa nhạc Âu Mỹ.

Dạ hội ca múa nhạc “đêm phong cách Đông Nam Á” trở thành một điểm sáng của liên hoan dân ca lần này. Tất cả các nghệ sĩ của 10 nước A-sê-an đã mang lại những điệu múa và bài hát mang đậm phong cách Đông Nam Á, một lần nữa chiếm được cảm tình của khán giả Nam Ninh. Hý kịch truyền thống Thái Lan, dân ca mới Mi-an-ma, diễn tấu nhạc khí cổ điển Cam-pu-chia, ca múa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam, hợp tấu nhạc cụ Phi-li-pin v,v, mỗi tiết mục đều có đặc sắc riêng, khán giả được thưởng thức một buổi biểu diễn ca múa nhạc dân ca phong phú của các nước.

1  2