Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-06 14:48:56    
Trang phục của dân tộc Tạng

cri
Nhiệt độ của vùng cao nguyên phía Bắc Tây Tạng thấp, gió cát mạnh, đây là vùng đồng cỏ mênh mông, lại là khu chăn nuôi thiên nhiên, cho nên mọi người sinh sống tại đây thường lựa chọn loại trang phục đi đứng qua lại tiện lợi và lại giữ ấm chống lạnh. Trang phục dân tộc Tạng tại khu chăn nuôi chủ yếu là áo choàng da là chính, kích thước của áo rộng, cổ tay cũng rộng, mặc vào rất tiện, ban ngày ánh nắng chan hòa, nhiệt độ lên cao, có thể cởi ống tay áo xuống, để lộ cả bắp tay ra ngoài để điều tiết nhiệt độ trong cơ thể, ban đêm có thể tháo bỏ thắt lưng, mặc luôn cả áo choàng mà ngủ. Áo choàng da của dân chăn nuôi không thể thiếu thắt lưng, khi mặc, chỉnh cho chân áo dài ngang đầu gối, rồi buộc thắt lưng lại, thế là phần trên bụng áo hình thành như chiếc túi lớn, bên trong có thể đựng những thứ tùy thân. Áo choàng da được may bằng loại da cừu đã được gia công theo biện pháp truyền thống địa phương, vừa bền lại có thể chống lạnh. Áo choàng da bình thường của nam giới thường là phần lưng rộng, vạt áo lớn, rộng thùng thình, phần vạt trên, ống tay và phần vạt dưới thường viền vải nhung đen rộng 10 đến 15 cm, nhưng cũng có áo không viền gì cả. Áo choàngda của phụ nữ, thì phần vạt trên, ống tay áo và vạt dưới viền vải nhung đen rộng 10 đến 20 m, sau đó lại viền tiếp ba đường vải màu đỏ, màu xanh lam và xanh lá cây lên đó, mỗi đường vải viền này rộng khoảng 5 đến 10 cm.

Khi mặc áo choàng Tạng, bên trong phải mặc áo sơ mi. Phần lớn áo sơ mi của nam giới thường là cổ cao, có loại vạt áo to và vạt áo đối xứng, phần lớn là may bằng vải lụa trắng; áo sơ mi của phụ nữ thì được may bằng vải lụa đủ các màu. Tay áo sơ mi nữ tương đối dài, lúc thường xắn cao lên, khi múa mới thả xuống, trông uyển chuyển rất đẹp mắt. Trang phục và giày mũ của bà con dân chăn nuôi thường là phối hợp các loại màu sắc đối xứng nhau, như màu đỏ đi đôi với màu xanh lá cây; màu đen đi đôi với màu trắng, màu đỏ tía đi đôi với màu xanh lam, họ thường dùng các loại chỉ màu vàng màu bạc để may, có hiệu quả nghệ thuật sáng sủa và hoạt bát.

Phụ nữ tại khu nông nghiệp và thành thị thì thường đeo tạp dề, đây là biểu tượng của phụ nữ người Tạng. Chị em phụ nữ tại khu chăn nuôi thích vận những đồ có màu sắc tương phản mạnh, còn phụ nữ thành thị thì lựa chọn các loại màu thanh nhã .

Mũ của đồng bào Tạng có đủ loại, chủ yếu là mũ chiên, mũ da và mũ hoa chỉ vàng v v... mũ chiên là loại mũ lâu đời nhất của dân tộc Tạng. Mũ được làm bằng chiên lông trắng, đỉnh mũ cao và nhọn, vành mũ rất hẹp, gia công đơn giản. Khu chăn nuôi thích đội mũ da, mũ được làm bằng cả miếng da cáo hảo hạng, mũ hoa chỉ vàng là loại mũ mà già trẻ gái trai dân tộc Tạng đều thích đội, nhưng kiểu mũ nam và nữ đều khác nhau. Mũ được trang trí bằng vải gấm hoa vàng và dây sợi màu vàng, mũ được làm bằng chiên lông và da lông, đội loại mũ này lên, dưới ánh nắng lấp lánh sáng sủa trông thật là hoạt bát khỏe mạnh.

1  2