Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-03 20:45:43    
Hồ thánh thứ hai – Hồ Dang-chua-dông

cri
- Tên gọi tắt: Hồ Dang.

- Nơi sở tại: Nam sơn, thuộc địa phận huyện Lang-kha-chư.

- Độ cao: Cao hơn mặt biển 4441 mét.

- Tổng diện tích: 638 km vuông.

- Nước sâu: 20-40 mét.

Hồ Dang-chua-dông ̣gọi tắt là hồ Dang, là một trong ba hồ thánh lớn ở Tây Tạng, là hồ nội địa lớn nhất ở triền núi phía bắc dãy Hy-ma-lay-a. Trong hồ nằm rải rác hơn 10 đảo nhỏ, đảo lớn nhất có thể ở năm sáu hộ gia đình, nhỏ nhất chỉ rộng có hơn trăm mét vuông.

Hồ Dang là khu phong cảnh thiên nhiên độc đáo có nhiều phong cảnh hòa quyện với nhau gồm: Hồ cao nguyên, núi tuyết, đảo, bãi chăn nuôi, suối nước nóng, động thực vật hoang dã, chùa chiền v v . Xung quanh hồ còn có núi tuyết quanh năm không tan. Đỉnh cao nhất là hơn 7000 mét so với mặt biển, nước hồ mặn nhưng nồng độ thấp,hàng năm vào trung tuần tháng 11 thì nước bắt đầu đóng băng, lớp băng dày tới nửa mét. Trong hồ có nhiều cá chép cao nguyên không vảy, cá nứt đuôi, cá vảy nhỏ Tây Tạng v v. Trữ lượng dự tính khoảng từ 2000 đến 3000 tấn, là vựa cá của Tây Tạng, ngành thủy sản ở đây hiện đã hình thành quy mô tương đối lớn, hồ Dang còn là nơi ở của các loài chim nước lớn nhất ở miền nam Tây Tạng. Khi chim di rời xuống phía nam đến trú ở đây, thì cả ven hồ hay các hòn đảo trên hồ đều là thiên nga, vịt vàng, bồ câu nước, chim ưng nước, sếu đầu đốm v v đua nhau bay lượn nhảy nhót, bừng bừng sức sống. Bãi chăn nuôi thiên nhiên ven hồ rộng hơn 666 nghìn ha , là nơi nuôi dưỡng ̣đồng bào dân tộc Tạng sinh sống ở đây. Hồ Dang và sông Da-lu-hang-pu chỉ cách nhau có một dãy núi, nơi gần nhất chỉ có 6 km, nhưng mực nước chênh lệch giữa hai nơi là hơn 800 mét, tạo thành nguồn tài nguyên thủ lực vô cùng dồi dào. Trạm thủy điện hồ Dang – một trạm thủy điện bơm nước tuần hoàn nạp điện có độ cao so với mặt biển cao nhất trên thế giới đã được xây tại đây và đưa vào vận hành, là một trung tâm cấp điện quan trọng ở khu vực miền nam Tây Tạng.