Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-11-28 20:36:06    
Làm thế nào để tránh “ác khẩu”

cri

Theo các nhà tâm lý học , nếu muốn ngăn ngừa, chữa trị chứng bệnh ác khẩu,thì cần phải chú ý những điểm sau đây :

1-Là phải tìm hiểu kỹ tâm tính của nhau trước khi kết hôn .

2-Chỉ đi đến với hôn nhân khi đã thật hiểu về nhau, và thấy thật phù hợp về tính nết .

3-Để tránh vợ thất vọng và coi thường, người chồng phải có một nghề nghiệp ổn định, một qúa khứ trong sạch, một phẩm cách tốt đẹp, và tấm lòng bao dung .

4-Ngược lại một người phụ nữ để tránh bị chồng khinh rẻ, người vợ phải đảm đang, tháo vát công việc gia đình, có phẩm chất tốt, được chồng nể vì có uy tín với mọi người trong gia đình chồng và nhất là có nghề nghiệp trong tay< dù không dùng tới> và có một quá khứ thật trong sạch .

5-Sống thật bình đẳng, chân thật với nhau, nhất là không được giấu giếm quá khứ .

6-Biết hoà mình với mọi người, phải biết nhường nhịn và tha thứ cho nhau .

7-Sống phải thật thủy chung, tránh những quan hệ tình ái lăng nhăng .

8-Biết tôn trọng danh dự của nhau, tánh xúc phạm đến lòng tự ái của nhau .

9-Trao đổi một cách tế nhị tất cả những vấn đề xẩy ra trong cuộc sống, dù to hay nhỏ. Không được ai lấn ép ai. Cố gắng tìm kiếm một quyết định chung, một giải pháp chung .

10-Đặt hạnh phúc gia đình, danh dự gia đình, tình thường cao cái, tương lai con cái lên trên tất cả mọi bất đồng để giữ không khí thuận hòa .

11-Phải thật sáng suốt trong cuộc sống lứa đôi của mình để tránh bị người ngoài mê hoặc, xúi bẩy gây ra bất hòa .

12-Phải luôn thảo hiệp, nên tránh để bụng những điều ấm ức trong lòng, vì đó chính là nguyên do gây ra sự nghi hoặc, đối chọi ý kiến với nhau để trả đũa .

13-Trong khi bàn bạc công việc với nhau ,mỗi người đều phải dẹp bỏ tính tự tôn, tự cho mình là hay, là giỏi, là đúng. vì có như thế mới tránh được sự cãi cọ, khắc khẩu .

14-Phải thật thống nhất trong việc dạy dỗ con cái, vì đây là vấn đề dễ gây ra tranh cãi, bất hoà. Muốn được như vậy phải có sự đả thông khéo léo với nhau .

15-Trong bất kỳ cuộc trao đổi, bàn bạc ý kiến nào, hai vợ chồng phải lấy sự thuyết phục, hòa đồng làm chính .

Nói tóm lại trước sự đa dạng của tâm lý, tính nết con người, thì những điều tránh ác khẩu nêu ra trên đây chỉ là những tiêu biểu, Tuy nhiên nếu chúng ta coi đó là những điều kiện tham khảo, thì cũng là điều bổ ích .


1  2