Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-25 20:51:38    
Thành phố cảng Phòng-Thành

cri
Nơi ấy có biến cả dạt dào sóng biếc, có bãi biển vàng và từng làn gió biển nhẹ nhàng mơn man rặng dừa xanh trên bờ, các cô gái dân tộc thiểu số đang say sưa trong điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển, đây phải chăng là cảnh đẹp của bãi biển Ha-Oai ? Không phải, đây chính là phong cảnh bãi biển vàng của thành phố cảng Phòng-Thành ở Khu tự trị Choang Quảng-Tây.

Thành phố cảng Phòng-Thành nằm ở miền nam tỉnh Quảng-Tây, bắc giáp thành phố Nam-Ninh, phía nam là vịnh Bắc-Bộ, đông giáp thành phố Khâm-Châu, còn phía tây thì tiếp giáp với Việt-Nam. Là trung tâm của đông nam Á , có nguồn tài nguyên dồi dào và kinh tế phát triển ở miền tây nam TQ, và cũng là đầu mối nối liền giữa miền tây nam TQ với các nước đông nam Á.

Thành phố cảng Phòng-Thành nằm ở phía nam chí tuyến bắc, vắt ngang 107 giờ 28 phút đến 108 giờ 36 phút kinh đông, 21 giờ 36 phút đến 22 giờ 22 phút vĩ bắc, thuộc vùng gió mùa nhiệt đới nam Á, ở đây ánh nắng chan hòa, khí hậu mát mẻ, lượng mưa dồi dào, nhiệt độ bình quân năm là 21,8 độ, lượng mưa bình quân năm là 3000 mm, có thể nói là hai mùa xuân thu nối liền nhau, mùa hè dài, mùa đông ngắn, quanh năm bốn mùa cây cối xanh tươi.

Thành phố cảng Phòng-Thành nằm dựa núi giáp biển, phong cảnh thiên nhiên muôn màu muôn vẻ, ở đây có khá nhiều cảnh quan nhân văn lịch sử lâu dài, đã hình thành tua du lịch đặc sắc gồm: Du lịch biên giới, du lịch bãi biển, du lịch rừng sâu và du lịch phong tục tập quán dân tộc, có nhiều phong cảnh du lịch, giá trị khai thác lớn. Các phong cảnh bãi biển nổi tiếng có Khu du lịch nghỉ mát bãi biền vàng Vạn-Vĩ đảo người Kinh ở Đông-Hưng đậm đà phong tục tập quán dân tộc; Vịnh mặt trăng dịu dàng như người thiếu nữ, đồi đất bằng rộng tít tắp, bãi đá lạ muôn hình vạn dạng, pháo đài cổ, cũng như khu du lịch nghỉ mát ở bãi thiên đường Xí-Sa tươi đẹp v v.

Chị hướng dẫn du lịch là người rất am hiểu về thành phố cảng Phòng-Thành giới thiệu rằng:

" Nền kinh tế của thành phố cảng Phòng-Thành phát triển trong mấy năm nay đã dẫn dắt ngành du lịch của thành phố phát triển, hiện nay, du khách đến du lịch đã có khá nhiều sự lựa chọn, ở đây có nhiều tua du lịch và lắm kiểu cách, ngoài theo đoàn du lịch ra, còn có thể tự lái xe đi du lịch. Trong đó, bãi biển vàng Đông-Hưng là một trong những sự lựa chọn trước tiên của khá nhiều du khách khi đến du ngoạn cảng Phòng-Thành".

Bãi biển vàng này nằm ở phía tây đảo Vạn-Vĩ đến phía tây nam đảo Ô-Đầu cảng Phòng-Thành, rộng khoảng 25 km vuông, do cát ở đây màu vàng óng nên mới đặt tên như vậy. Mỗi khi nước thủy triều rút xuống, bãi cát vàng gợn hình vân sóng hiện ra chạy dài tít tắp, các loài cua cáy, sò ốc bò chạy trên bãi. Ở đây, du khách sẽ dịp nhìn thấy lá cọ màu vàng óng, hay bóng dáng của các thiếu nữ dân tộc Kinh với nhiều sắc phục đang bắt cua cáy trên bãi. Nhưng điều khiến du khách cũng thích thú nữa là thưởng thức các món đặc sản , các loài cá, tôm, sò và cua ở đây được nuôi trong bể, tùy khách lựa chọn, các thầy bếp khéo tay sẽ tiến hành gia công tùy theo khẩu vị của mỗi du khách như hấp, xào và kho các món hải sản, rồi cho thêm các loại gia vị đặc sản của địa phương, khiến du khách vô cùng thích thú.

1  2