Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
• Đẹp ở Tứ Xuyên - V: Ẩm thực Tứ Xuyên khắp thiên hạ 2008/11/21
Câu hỏi của chúng tôi hôm nay là: Người Tứ Xuyên thích khẩu vị gì?
Tứ Xuyên được người Trung Quốc công nhận là thiên đường ẩm thực, là một trong bốn trường phái ẩm thực lớn của Trung Quốc, ẩm thực Tứ Xuyên đã nổi tiếng bởi cách nấu nướng độc đáo và mùi vị địa phương đậm đà của nó....
• Đẹp ở Tứ Xuyên - IV:Nghi Tân –một ngôi thành đệ nhất bên sông Trường Giang 2008/11/20

Trước hết, xin đặt câu hỏi: Bộ phim nào đoạt giải Ô-xca là được quay tại rừng tre Thục Nam?.
Trong bộ phim "Ngọa hổ tàng long" từng đoạt giải Ô xca năm 2001 về phim ngoại ngữ hay nhất, có một pha đánh trong rừng trúc khiến người xem phải tấm tắc khen ngợi. Giữa rừng trúc xanh thắm rộng bao la, có một phụ nữ nhẹ nhàng như chim, đang giao đấu với một cao thủ nam trên cành trúc,

• Đẹp ở Tứ Xuyên - III: "Quê hương" Gấu Mèo --- Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọa Long Tứ Xuyên 2008/11/19
Các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn Phong cảnh đặc sắc nhất của Tứ Xuyên, tin rằng các bạn đã nắm được sơ bộ ý nghĩa cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên" này. Hôm nay chúng tôi trọng điểm giới thiệu Gấu Mèo - Động vật biểu tượng của tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc. Chúng tôi sẽ mời các bạn tới thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọa Long, cách thành phố Thành Đô hơn 100 km, cũng là quê hương của Gấu Mèo. Câu hỏi trong bài này là : Có bao nhiêu chú Gấu mèo dã sinh trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọa Long ?
• Đẹp ở Tứ Xuyên - II:  Hành hương núi Nga Mi và núi Lạc Sơn 2008/11/18
Yến Hoa xin mời quý vị cùng tìm hiểu về văn hóa phật giáo trên núi Nga Mi và núi Lạc Sơn. Để cho chuyến thăm của chúng ta có ấn tượng sâu sắc hơn, Yến Hoa trước tiên đưa ra câu hỏi: Núi Nga Mi có phải là một trong những thánh địa phật giáo của Trung Quốc hay không?
• Đẹp ở Tứ Xuyên - I: Du ngoạn ở thiên đường nơi hạ giới 2008/11/17
Hôm nay, Duy Hoa xin giới thiệu bài đầu tiên trong loạt bài cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên". Trước khi bắt đầu nội dung hôm nay, Duy Hoa xin nêu ra câu hỏi: Cửu Trại Câu và khu Hoàng Long có phải đều là Di sản Thiên nhiên Thế giới hay không? 

Not Found!(404)