Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 (Ngày 28 tháng 10 năm 2007)
   2009-10-19 11:23:28    cri

Vào chuyên đề Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 ngày 28 diễn ra tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc. Phó Thủ tướng Trung Quốc Tăng Bồi Viêm khi tham gia các hoạt động liên quan cho biết hiện nay, Trung Quốc và ASEAN đã xây dựng lên quan hệ đối tác chiến lược, đã hình thành xu thế tốt đẹp tôn trọng lẫn nhau về chính trị, giao lưu về văn hóa, thúc đẩy lẫn nhau về kinh tế, sau này hai bên cần phải nắm bắt cơ hội mở rộng hơn nữa đầu tư lẫn nhau, sâu sắc sự hợp tác trong tiểu vùng. Các nhà lãnh đạo của các nước ASEAN đều khẳng định về sự phát triển của quan hệ kinh tế, thương mại song phương, và mong không ngừng sâu sắc sự hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa v.v giữa ASEAN và Trung Quốc.

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN là một hành động cụ thể nhằm thúc đẩy xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Trong 3 năm qua Hội chợ đã tạo ra một mặt bằng cho doanh nghiệp hai bên giới thiệu sản phẩm và giao lưu, là một cầu nối cho hai bên đầu tư qua lại, thúc đẩy sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực du lịch, khoa học-công nghệ v.v. Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 khai mạc ngày 28 đã đưa ra cơ chế mới về "Nước chủ đề", tổ chức một loạt hoạt động giới thiệu về "Nước chủ đề", nêu bật các dự án hợp tác trong những lĩnh vực trọng điểm giữa Trung Quốc và ASEAN.

"Nước chủ đề" của Hội chợ lần này là Bru-nây. Thái tử Bru-nây Bi-la phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ đã khẳng định đầy đủ những lợi ích thiết thực mà Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đã mang lại cho cả hai bên. Ông nói:

"Hội chợ Trung Quốc-ASEAN là một ngày cực kỳ quan trọng trong nhật lịch của ASEAN, từ năm 2004 bắt đầu tổ chức đến nay Hội chợ không ngừng trưởng thành, luôn tạo ra mặt bằng giới thiệu quảng bá cho các công ty tốt nhất của ASEAN và Trung Quốc, đồng thời cũng tạo ra cơ hội có một không hai cho các doanh nghiệp hai bên tiến hành gặp gỡ, giao lưu kinh nghiệm".

Hiện nay Trung Quốc và ASEAN đã trở thành bạn hàng lớn thứ 4 của nhau, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2006 vượt quá 160 tỷ USD, dự kiến năm nay sẽ đạt tới 190 tỷ USD. Tháng 7 năm nay Hiệp nghị thương mại dịch vụ của Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN chính thức thực thi, hai bên hiện đang tích cực đẩy mạnh đàm phán về Hiệp nghị đầu tư. Phó Thủ tướng Trung Quốc Tăng Bồi Viêm trong bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN diễn ra sau đó chỉ rõ: Trung Quốc và ASEAN cần phải tiếp tục tăng cường đối thoại về chính sách đầu tư, phấn đấu sớm kết thúc đàm phán về Hiệp nghị đầu tư của Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Ông nói, các cơ quan hữu quan của hai bên cần phải tăng cường tiếp xúc và thương lượng, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, tích cực xây dựng mặt bằng dịch vụ, ủng hộ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai hợp tác đầu tư. Ông nói:

"Là khu vực trọng điểm trong chiến lược 'đi ra nước ngoài' của doanh nghiệp Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào các nước ASEAN, bao gồm xây dựng một số khu hợp tác kinh tế-thương mại tại các nước ASEAN, xúc tiến các doanh nghiệp Trung Quốc triển khai kinh doanh bản xứ hoá tại các nước ASEAN, tích cực đền đáp cho xã hội địa phương".

Được biết, tính đến cuối năm 2006 đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc của các nước ASEAN lên tới 41,9 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào các nước ASEAN cũng tăng nhanh chóng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc coi các nước ASEAN là điểm đến đầu tư chủ yếu.

Chủ đề của Hội nghị cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 là "Sáng tạo hợp tác-đẩy nhanh nâng cấp sức tăng trưởng khu vực". Xoay quanh chủ đề này, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tăng Bồi Viêm trong bài phát biểu nói, tháng 7-2006 Trung Quốc và các nước ASEAN đề xuất ý tưởng tăng cường hợp tác kinh tế vòng quanh Vịnh Bắc Bộ, ý tưởng này được đề xuất và thực thi sẽ góp phần hình thành điểm tăng trưởng kinh tế mới trong khu vực. Phó Thủ tướng Tăng Bồi Viêm nói:

"Hai bên cần phải đi sâu thảo luận các vấn đề liên quan việc triển khai sự hợp tác kinh tế vòng quanh Vịnh Bắc Bộ, xây dựng cơ chế điều phối giữa chính phủ và thành lập nhóm chuyên gia để cùng nhau nghiên cứu xây dựng Qui hoạch hợp tác, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện cơ chế và môi trường thông quan, kiểm kiệm, kiểm dịch, cấp vi-da thương vụ v.v, làm cho sự hợp tác tiểu vùng trở thành một điểm sáng mới trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN".

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Tăng Bồi Viêm đã nhận được sự đồng thuận và hoan nghênh của lãnh đạo các nước ASEAN. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong bài phát biểu đã mong Trung Quốc và ASEAN sớm kết thúc cuộc đàm phán liên quan Khu vực mậu dịch tự do, sớm ký kết hiệp nghị. Đồng chí nói:

"Như vậy chúng ta sẽ có thể tự do hóa thương mại hơn nữa, bất kể về dịch vụ hay đầu tư hai bên chúng ta đều đã đưa ra sự cam kết, như vậy chúng ta không những thuận tiện cho các nhà đầu tư của hai bên mà cũng làm cho khu vực này trở thành một điểm sáng thu hút đầu tư của các khu vực khác".