Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu tại Lễ mít tinh chào mừng 60 năm Quốc khánh của nhân dân các tầng lớp Thủ đô
   2009-10-01 11:13:40    cri

Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại mít tinh chào mừng lần thứ 60 Quốc khánh Trung Quốc

Thưa đồng bào toàn quốc

Thưa các đồng chí và các bạn:

Hôm nay, chúng ta tổ chức mít tinh trọng thể chào mừng lần thứ 60 Ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Trong thời khắc vui mừng và trang nghiêm này, nhân dân các dân tộc cả nước đều tự hào vô hạn trước sự phát triển và tiến bộ của Tổ quốc vĩ đại, đều tràn đầy niềm tin đối với tương lai sán lạn thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Tại đây, tôi xin thay mặt Trung ương Đảng, Quốc hội, Quốc vụ viện, Chính hiệp toàn quốc và Quân ủy Trung ương, bày tỏ sự tưởng nhớ sâu sắc tất cả các bậc tiền bối cách mạnh và liệt sĩ đã có công lao bất hủ vì nền độc lập dân tộc và giải phóng nhân dân, vì sự giàu mạnh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Xin gửi tới nhân dân các dân tộc cả nước và đồng bào yêu nước trong và hải ngoại lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Xin gửi tới bạn bè các nước đã quan tâm và ủng hộ sự phát triển của Trung Quốc lời cảm ơn chân thành nhất.

Ngày này 60 năm trước, nhân dân Trung Quốc trải qua phấn đấu gian khổ hơn 100 năm từ thời cận đại đã giành được thắng lợi vĩ đại của cách mạng Trung Quốc, tại đây, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập. Nhân dân Trung Quốc đã đứng lên từ đây, dân tộc Trung Hoa có hơn 5000 năm lịch sử văn minh từ đây đã bước vào kỷ nguyên mới phát triển và tiến bộ.

Sáu mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của tập thể ban lãnh đạo Trung ương ba thế hệ với hạt nhân là đồng chí Mao Trạch Đông, đồng chí Đặng Tiểu Bình, đồng chí Giang Trạch Dân và Trung ương kể từ Đại hội lần thứ 16 của Đảng đến nay, nhân dân các dân tộc Trung Quốc cần cù và thông minh đã chung một ý, chung một lòng, phấn đấu gian khổ, chiến thắng mọi gian nan trắc trở và thử thách rủi ro, đã giành được thành tựu vĩ đại được cả thế giới ghi nhận, đã viết lên bài ca hùng tráng cố sức không ngừng. Hôm nay, một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giới và hướng về tương lai đang đứng sừng sững ở Phương Đông của thế giới.

Phát triển và tiến bộ trong 60 năm của nước Trung Hoa mới đã chứng minh đầy đủ rằng: chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu được Trung Quốc, chỉ có cải cách mở cửa mới có thể phát triển Trung Quốc, phát triển xã hội chủ nghĩa, phát triển chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Nhân dân Trung Quốc có lòng tin, có năng lực xây dựng tốt đất nước của mình, cũng có lòng tin, có năng lực đóng góp xứng đáng cho thế giới.

1 2