Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc ngày càng thể hiện hình ảnh của một nước lớn có tinh thần chịu trách nhiệm
   2009-09-25 16:25:20    cri

Trong công việc gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, Trung Quốc cũng đã thể hiện hình ảnh của một nước lớn có tinh thần chịu trách nhiệm. Theo đề nghị của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, bắt đầu từ năm 1990, Trung Quốc hàng năm cử quan sát viên quân sự đến Liên Hợp Quốc thi hành nhiệm vụ gìn giữ hoà bình. Tại các nơi châu Phi, Trung Đông, Mỹ La Tinh v.v đều có bóng dáng lực lượng gìn giữ hoà bình Trung Quốc. Những lực lượng gìn giữ hoà bình này với hình ảnh văn minh, chuyên nghiệp và cần cù đã được Liên Hợp Quốc đánh giá cao.

Lấy ví dụ ở Ha-i-ti, kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2004, Chính phủ Trung Quốc đã lần lượt cử 8 đội chống bạo động đến Ha-i-ti. Tổng trưởng cảnh sát Phái đoàn Liên Hợp Quốc ổn định Ha-i-ti Ma-ma-đu Đi-an-lô gần đây khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi nói, từ năm 2004 thành lập Phái đoàn Liên Hợp Quốc ổn định Ha-i-ti đến nay, ông đã chứng kiến tất cả những biểu hiện của các đội chống bạo động cảnh sát Trung Quốc gìn giữ hoà bình tại Ha-i-ti. Đội chống bạo động của Trung Quốc kỷ luật nghiêm minh, biểu hiện xuất sắc, là một trong những đội chống bạo động tốt nhất của Liên Hợp Quốc tại Ha-i-ti.

"Công tác của họ rất tốt. Chúng tôi hầu như lúc nào cũng phân phối nhiệm vụ cho đội chống bạo động của Trung Quốc. Khi thanh quét vũ khí, xử lý bạo loạn dân chúng tại thành phố Mặt trời (City of Sun) và Ma-ti-san, biểu hiện của họ rất chuyên nghiệp. Họ rất giỏi, là một trong những đội chống bạo động tốt nhất của Liên Hợp Quốc tại Ha-i-ti. Năm 2008 khi xử lý cuộc xung đột Lét Ca (Les Cayes), họ biểu hiện rất tốt. Tôi xin gửi lời chào tới năng lực chuyên nghiệp và tinh thần xả thân của họ."

Ngoài tích cực tham gia công việc gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, nước Trung Hoa mới thành lập 60 năm nay, Trung Quốc cả thảy đã dành viện trợ cho hơn 100 nước và tổ chức khu vực, giúp xây dựng khoảng 2 nghìn dự án các loại. Đầu năm 2009, dịch cúm A/H1N1 bùng phát, Mê-hi-cô là vùng xảy ra dịch cúm A/H1N1 nghiêm trọng nhất. Chính phủ Trung Quốc đã viện trợ khẩn cấp nhân đạo 5 triệu USD cho chính phủ Mê-hi-cô. Ngày 1 tháng 5 khi đợt vật tư đầu tiên của Trung Quốc viện trợ cho Mê-hi-cô chở đến Mê-hi-cô, Tổng thống Mê-hi-cô Can-đê-rôn đã đích thân ra sân bay nhận viện trợ. Trong lời phát biểu Tổng thống đã bày tỏ cảm ơn sự viện trợ của Trung Quốc dành cho Mê-hi-cô.

"Tôi xin thay mặt nhân dân và Chính phủ Mê-hi-cô cảm ơn sự viện trợ nhân đạo khẩn cấp của nhân dân và Chính phủ Trung Quốc dành cho Mê-hi-cô, đặc biệt cảm ơn Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, người bạn cũ của nhân dân Mê-hi-cô. Trung Quốc viện trợ mấy chục tấn vật tư y tế cho chúng tôi, như máy đo thân nhiệt, còn có một số vật tư khác rất có tác động đối với Mê-hi-cô."

Năm 2006, Trung Quốc đã nêu ra lý luận "Thế giới hài hoà", nhấn mạnh sự cùng tồn tại hoà bình giữa các nước, cùng thắng cùng phồn thịnh về kinh tế, tìm cái giống nhau, gác lại sự bất đồng về văn hoá, đã thể hiện hơn nữa vai trò quan trọng và tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ của Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế. Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki Mun đã bày tỏ sự mong đợi của ông đối với Trung Quốc khi lần đầu tiên chính thức thăm Trung Quốc vào tháng 7 năm 2008. Ông nói, là nước hết sức quan trọng trên thế giới, Trung Quốc đáng lý phát huy vai trò lớn hơn.

"Là nước đông dân nhất, phát triển nhanh nhất trên thế giới, Trung Quốc hiện nay có trách nhiệm toàn cầu. Là một lực lượng trên thế giới, Trung Quốc cần phải gánh vác trách nhiệm của mình, quan tâm lợi ích thế giới. Liên Hợp Quốc là mặt bằng tốt nhất của Trung Quốc thực hiện trách nhiệm. Tôi mong đợi Chính phủ và nhân dân Trung Quốc tích cực tham gia công việc quốc tế."


1 2