Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc ngày càng thể hiện hình ảnh của một nước lớn có tinh thần chịu trách nhiệm
   2009-09-25 16:25:20    cri
Nước Trung Hoa mới thành lập 60 năm nay, theo đà sức mạnh tổng hợp của nhà nước từng bước nâng cao, bất kể là trong thúc đẩy sự phát triển chung của kinh tế, ứng đối biến đổi khí hậu toàn cầu, hay là trên vấn đề cố gắng thúc đẩy giải quyết điểm nóng khu vực, Trung Quốc đều phát huy vai trò ngày càng quan trọng, thể hiện hình ảnh của nước lớn có tinh thần chịu trách nhiệm.

Từ tháng 9 năm 2008 đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng ra toàn cầu. Để ứng phó với khủng hoảng, Trung Quốc đã ban hành gói kích thích kinh tế nhằm đẩy mạnh kích cầu trong nước, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, đã duy trì sự phát triển bình ổn, lành mạnh kinh tế trong nước, góp phần cho sự phát triển ổn định kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn tích cực tham gia mọi hành động của cộng đồng quốc tế ứng phó với khủng hoảng tài chính, tích cực phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, đã tăng cường sức mạnh và nhận thức chung của cộng đồng quốc tế kiềm chế chủ nghĩa bảo hộ. Bộ trưởng phủ Thủ tướng Thái Lan Vi-ra-chai khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi đã khẳng định vai trò tích cực của Trung Quốc trong ứng đối với khủng hoảng tài chính toàn cầu.

"Tôi cho rằng một thách thức quan trọng nhất của kinh tế thế giới hiện nay tức là chủ nghĩa bảo hộ. Kinh tế Trung Quốc có vị thế quan trọng trên thế giới, Trung Quốc thi hành chính sách thương mại đầu tư mở cửa, tiếp tục trao đổi thương mại và đầu tư với nước ngoài, tôi nghĩ điều này sẽ khiến Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng về mặt giúp đỡ khôi phục kinh tế thế giới."

Trong mấy chục năm Trung Quốc phát triển kinh tế, đã gặp phải các vấn đề môi trường lần lượt xuất hiện trong quá trình công nghiệp hoá hàng trăm năm của các nước phát triển. Trên vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu rất được quan tâm, là nước đang phát triển, theo nguyên tắc "trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt", ngày 4 tháng 6 năm 2007, Trung Quốc đã công bố "Phương án quốc gia ứng đối biến đổi khí hậu của Trung Quốc", nêu ra mục tiêu cụ thể tiết kiệm năng lượng giảm thiểu khí thải. Đại sứ Trung Quốc tại Cơ quan Môi trường Liên Hợp Quốc Trương Minh đã giới thiệu Phương án công bố của Chính phủ Trung Quốc tại Nai-rô-bi tháng 6 năm 2007, kêu gọi toàn cầu cùng ứng đối biến đổi khí hậu.

"Để ứng đối với sự biến đổi khí hậu toàn cầu, cộng đồng quốc tế nên hợp tác phối hợp chặt chẽ, sự hợp tác này nên thể hiện giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, thể hiện giữa bản thân các nước đang phát triển, tóm lại chúng ta cần cùng nhau đối mặt với thách thức do biến đổi khí hậu mang lại với thái độ hợp tác, bởi vì đây là trách nhiệm chung của toàn nhân loại".

Theo đà sức mạnh tổng hợp của nhà nước không ngừng nâng cao, Trung Quốc tích cực phát huy vai trò mang tính xây dựng về mặt ổn định và phát triển khu vực. Trên vấn đề hạt nhân I-ran, Trung Quốc kiên trì hướng giải quyết chính trị, tích cực triển khai dàn xếp ngoại giao. Trên vấn đề Đa-phơ Xu-đăng, thiết lập đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc, cử công binh lực lượng gìn giữ hoà bình và dành sự viện trợ nhân đạo cho vùng Đa-phơ Xu-đăng... Theo Nghị quyết hữu quan của Hội đồng Bảo an, hải quân Trung Quốc cuối năm ngoái đã cử tàu chiến đi hộ tống trên biển ở vịnh A-đen và vùng biển Xô-ma-li-a. Ngày 18 tháng 4 năm nay, biên đội hộ tống đợt đầu của Trung Quốc đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ. Chỉ huy tàu chiến "Hải khẩu" Hồ Vĩ Hoa cho biết, tỉ lệ an toàn của các tàu chở hàng được hộ tống đã đạt 100%.

"Từ ngày 6 tháng 1 đến vịnh A-đen đến nay, biên đội hộ tống đợt thứ nhất đã lần lượt đi hộ tống cho 212 tàu chở hàng trong 41 chuyến đi, giải cứu thành công 3 tàu bị tấn công, tiếp đón và hộ tống cho một tàu, tỉ lệ an toàn của các tàu được hộ tống đã đạt 100%."

1 2