Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhân dân biên giới hai nước Trung-Việt tổ chức hoạt động liên hoan hữu nghị, cùng thúc đẩy ổn định và phồn vinh biên giới
   2009-06-11 15:41:27    cri

Nghe Online

Tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Trung Quốc. Trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký "Chương trình Hợp tác 2009--2010" giữa Hiệp hội Trung Quốc--ASEAN và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, xác định tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị ở vùng biên giới Trung-Việt, thúc đẩy nhân dân vùng biên giới hai nước chung sống hòa bình. Theo "Chương trình hợp tác 2009--2010", Hiệp hội Trung Quốc--ASEAN và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cùng tổ chức hoạt động liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt lần đầu tiên 2009 từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 tại thành phố Phòng Thành Cảng Trung Quốc và Móng Cái Việt Nam.

Mùa hè tháng 6, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt lần đầu tiên năm 2009 đã diễn ra trọng thể tại Phòng Thành Cảng, thành phố ven biển Quảng Tây. Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc--ASEAN Cố Tú Liên và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng cũng như đại biểu của Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, tỉnh Vân Nam Trung Quốc và 7 tỉnh biên giới Việt Nam đã dự lễ khai mạc. Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc--ASEAN Cố Tú Liên phát biểu tại lễ khai mạc nói:

"Ngày 31 tháng 12 năm 2008, dưới sự hợp tác gắn bó của ban ngành hữu quan hai nước, công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Trung-Việt đã hoàn thành tốt đẹp, đây là một sự kiện lớn có ý nghĩa hiện thực quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu sắc trong quan hệ hai nước."

Đường biên giới đất liền Trung-Việt dài hơn 1300 km, bắt đầu từ giao điểm biên giới ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Lào, điểm cuối là cửa khẩu sông Bắc Luân. Phía Trung Quốc là tỉnh Vân Nam và khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây. Phía Việt Nam là 7 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Quảng Ninh. Qua nhiều lần gặp gỡ giữa đoàn đại biểu Chính phủ hai nước Trung-Việt, đã cắm gần hai nghìn cột mốc biên giới, thực hiện hai bên cùng có lợi, việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền hai nước đã hoàn thành tốt đẹp. Chủ tịch Cố Tú Liên nói:

"Chúng tôi tin rằng, chỉ cần hai nước xuất phát từ đại cục, cùng nỗ lực, biên giới đất liền Trung-Việt chắc chắn sẽ trở thành cầu nối giao lưu hữu nghị, hợp tác gắn bó của hai nước, thúc đẩy phồn thịnh chung của kinh tế và xã hội hai nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước."

 

Vào chuyên đề


1 2