Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công sứ Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đánh giá cao công tác tái thiết sau trận động đất ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc
   2009-05-14 16:15:46    cri

 

 

Khi nói đến công tác phòng chống và giảm thiểu thiên tai, Công sứ Nguyễn Vinh Quang cho biết: Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng công tác phòng chống và giảm thiểu thiên tai, không những thiết lập mạng lưới thông tin phòng chống và giảm thiểu thiên tai che phủ khắp toàn quốc, đầu tư một khoản kinh phí lớn vào việc tu sửa và xây dựng mạng lưới này, mà còn tích cực tham gia hợp tác trao đổi quốc tế trong việc phòng chống và giảm thiểu thiên tai, mà nhất là sự hợp tác giao lưu với Trung Quốc, Công sứ Nguyễn Vinh Quang cho biết:

Trước thiên tai gió lốc, lụt lội, động đất xẩy ra liên tục, hai nước Việt Nam và Trung Quốc không ngừng đi sâu trao đổi và hợp tác, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để ứng đối với thiên tai, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng chống và giảm thiểu thiên tai cũng như sự hợp tác thương mại giữa hai nước. Công sứ Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang đánh giá rằng: "Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc là quan hệ hợp tác toàn diện. Trên cơ sở hợp tác đã có giữa các nhà khoa học hai nước thì tôi tin rằng, Chính phủ hai bên sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để đi sâu hợp tác trên lĩnh vực này."

Quý vị và các bạn thân mến, hai nước Trung-Việt núi sông liền một dải, tình hữu nghị truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác; Thiên tai vô tình, nhưng tình người chứa chan, tình cảm mặn nồng, sâu nặng thắm thiết. Nhân dân Trung Quốc không bao giờ quên được trong giờ phút gian nguy, trong lúc nhân dân Trung Quốc cần sự giúp đỡ, thì nhân dân Việt Nam đã ủng hộ và giúp đỡ nhân dân vùng bị nạn của Trung Quốc một cách nhiệt tình và khẳng khái.


1 2