Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công sứ Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đánh giá cao công tác tái thiết sau trận động đất ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc
   2009-05-14 16:15:46    cri

Công sứ Nguyễn Vinh Quang

Trận động đất mạnh ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã trải qua một năm. Cơn thảm họa thiên nhiên khiến cả thế giới phải kinh hoàng đã khắc sâu trong ký ức của người dân Trung Quốc. Việt Nam nước láng giềng núi sông liền một dải, có nền văn hóa tương đồng với Trung Quốc luôn hết sức quan tâm tình hình của trận động đất mạnh này và đã dành cho Trung Quốc sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu. Gần đây Sảnh Hoa phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn Công sứ Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Công sứ Nguyễn Vinh Quang đã khẳng định và đánh giá cao tốc độ công việc tái thiết sau trận động đất ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Văn Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc xẩy ra trận động đất mạnh, Công sứ Nguyễn Vinh Quang thay mặt Chính phủ Việt Nam một lần nữa bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản trận động đất gây nên, Công sứ gửi lời thăm hỏi đến nhân dân vùng bị thiên tai, đồng thời khẳng định công tác tái thiết sau thiên tai động đất của Chính phủ Trung Quốc

Công sứ Nguyễn Vinh Quang còn cho biết, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc nêu ra, cần phải không ngừng xây dựng và nâng cao năng lực nắm quyền của Đảng, đề xướng lấy con người làm gốc. Điều này đã được thể hiện đầy đủ trong công tác tái thiết sau trận động đất ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên.

Trận động đất mạnh xẩy ra ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc năm ngoái, không những đã làm rung động biết bao tấm lòng của người dân Trung Quốc, mà còn làm cảm động hàng triệu tấm lòng của người dân Việt Nam. Sau khi Văn Xuyên xẩy ra trận động đất không bao lâu, từ Chính phủ cho đến người dân Việt Nam đã phát động hoạt động "Quyên góp tình thương yêu cho vùng động đất ở Trung Quốc". Chính phủ Việt Nam lập tức quyên tặng 200 nghìn đô la Mỹ cho vùng bị thiên tai của Trung Quốc. Ngoài ra, Trung ương Đảng và các cơ quan hữu quan của địa phương đã phát động hoạt động quyên góp tiền, vật tư v.v cho vùng bị thiên tai động đất của Trung Quốc. Tháng 5 năm 2008, khi Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh sang thăm Trung Quốc, Chuyên cơ của Tổng Bí thư Ban Chấp hành còn mang đến cho nhân dân vùng bị thiên tai vật tư cứu trợ trị giá 200 nghìn đô la Mỹ.

1 2