Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người dân khu vực bị động đất ở Tứ Xuyên đang xây dựng cuộc sống hạnh phúc mới
   2009-05-11 17:26:27    cri

Nghe Online

 

Buổi chiều mỗi ngày, cụ Đổng Chấn Cơ ở thôn Kỳ Bàn xã Hướng Nga thành phố Đô Giang Yển tỉnh Tứ Xuyên đều mang theo chim hoạ mi cụ yêu quý, vòng quanh thôn mới xây xong mấy vòng. Nhìn thấy từng ngôi nhà đẹp được xây dựng khánh thành, cụ Cơ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Trận động đất mạnh xẩy ra ngày 12 tháng 5 năm ngoái làm cho nhà ở cụ Cơ trở thành một đống gạch vụn. Sau trận động đất, chính quyền địa phương sắp xếp 9 người trong gia đình cụ Cơ vào ở nhà lắp ghép quá độ. Nửa năm sau trận động đất, cả gia đình cụ Cơ đã được dọn đến ngôi nhà tầng mới. Theo tiêu chuẩn mỗi người có diện tích cư trú 35 mét vuông, với 9 người gia đình cụ Cơ được phân phối 2 căn hộ, mỗi một căn hộ có 4 buồng ngủ, một phòng tiếp khách. Cụ Cơ nói:

"Tôi rất hài lòng với căn hộ hiện nay, trước kia tôi không hề nghĩ tới có thể ở căn hộ tốt như vậy, tuy nhà ở trước kia của tôi cũng được, nhưng vẫn không bằng căn hộ hiện nay. Căn hộ hiện nay có nước máy, điện, khí đốt thiên nhiên, tốt hơn nhà gạch trước kia của tôi."

Điều khiến cụ Cơ thấy vui hơn là, gia đình cụ không mất đồng xu nào đã được vào ở căn hộ mới. Chính quyền địa phương thông qua sử dụng trợ cấp nhà nước, viện trợ của các giới xã hội và những phương thức huy động vốn khác, đã giải quyết vấn đề tiền vốn tái thiết, dân làng được vào nhà ở miễn phí và bắt đầu cuộc sống mới.

Mấy tháng trước, cụ Triệu Như Đức ở thị trấn Lạc Thủy thành phố Thập Phương cũng dọn đến nhà ở mới. Nhà ở mới của cụ Đức là một ngôi nhà trệt với tường màu trắng, nóc nhà màu đỏ, có diện tích rất lớn. Ở cộng đồng dân cư mới khánh thành này, mỗi một hộ gia đình đều có một sân nhỏ, xung quanh có hàng rào gỗ, thể hiện phong cách điền viên.

Cụ Đức cho phóng viên biết, những ngôi nhà ở này đều do chính quyền địa phương xây dựng thống nhất, rồi bán cho người dân bị thiên tai theo mức giá thành. Nhà ở mới của cụ Đức chỉ bán 60 nghìn nhân dân tệ. Cụ Đức rút ra một phần tiền gửi tiết kiệm, rồi vay tiền ngân hàng với lãi suất ưu đãi, cộng thêm tiền trợ cấp của Chính phủ, cụ Đức đã mua được ngôi nhà này. Sau khi dọn đến nhà ở mới, cụ Đức còn mua đồ gỗ mới và hai chiếc ti-vi, cụ còn dự định sau này sẽ trang trí nhà ở cho thật đẹp, để cả gia đình sống thoải mái hơn.

Ông Trương Hoa Phong, Chánh văn phòng tái thiết sau thiên tai của thị trấn Lạc Thủy nói:

"Về tiền vốn xây dựng nhà ở, người dân đóng góp tương đối ít, vì nhà nước trợ cấp 20 nghìn nhân dân tệ cho mỗi một hộ gia đình, ngân hàng cấp khoản vốn tín dụng không vượt quá 20 nghìn nhân dân tệ cho mỗi một hộ gia đình, người dân chỉ cần trả khoảng 20 nghìn nhân dân tệ, thì có thể dọn đến nhà mới kiên cố như vậy."

1 2