Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tứ Xuyên trỗi dậy--Nhà mới cho gấu mèo
   2009-05-08 16:36:25    cri

Nghe Online

 

"Cháu muốn biết gấu mèo con hiện giờ ra sao rồi? Chúng có lá tre ăn không? Chúng sống có tốt không?"

Cách đây ít lâu, cháu Khương Nhược Hề ở Bắc Kinh đã chia tay 8 chú gấu mèo con nuôi 9 tháng tại vườn Bách thú Bắc Kinh, đây là một số trong 63 chú gấu mèo được chuyển từ Ngoạ Long đi nuôi tạm tại các tỉnh, thành trong nước sau trận động đất Văn Xuyên ngày 12 tháng 5 năm ngoái. Sau một năm thiên tai động đất, rất nhiều gấu mèo đã bắt đầu lần lượt trở về nơi sinh sống của chúng ở Tứ Xuyên. Vậy thì tình hình tái thiết quê nhà cho gấu mèo, tình hình sinh sống và sức khoẻ của gấu mèo ra sao, đây là vấn đề được các bạn yêu thích gấu mèo trên thế giới quan tâm.

"Lúc mặt đất rung chuyển, những chú gấu mèo này không dám đi lại, chúng rất sợ hãi, ôm chặt với nhau. Sự phương hại về mặt tâm lý là rất lớn."

Trận động đất 8 độ rích-te đã phá hoại nghiêm trọng vùng bảo vệ gấu mèo Ngoạ Long cách tâm chấn 11 km, đã gây phương hại rất lớn cho gấu mèo. Nhớ lại cảnh gấu mèo sợ hãi trong động đất, ông Trương Hoà Dân, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ gấu mèo Trung Quốc ở Ngoạ Long Tứ Xuyên đến nay vẫn rất đau lòng. Ông nói, trong động đất có gấu mèo bị đất đá lăn xuống đè lên mình, có gấu mèo bị xẩy thai vì quá sợ, ánh mắt sợ hãi của chúng khiến người ta rất đau lòng. Song, trong năm qua, cách nuôi dưỡng bằng tình thương mà ông áp dụng đã thu được hiệu quả rõ rệt.

"Chúng tôi đã sử dụng phương pháp an ủi tâm lý đối với gấu mèo. Người chăn nuôi phải thường xuyên vuốt ve nói chuyện với chúng, nô đùa vật lộn với chúng. Qua cố gắng một năm, gấu mèo nơi chúng tôi trên cơ bản đã khôi phục vào mức năm trước."

Mới đây, phóng viên đã đến Cơ sở Nghiên cứu gây giống gấu mèo Thành Đô cách Ngoạ Long hơn 100 km, thấy nơi đây có nhiều rừng cây tre, cây xanh, mấy chú gấu mèo đang nô đùa trên giá gỗ, điệu bộ rất đáng yêu. Một vị khách tên là Oa-sinh-tơn đến từ Xi-át-tơn Mỹ đang chăm chú xem gấu mèo ăn cành tre nói:

"Tôi thấy xem gấu mèo rất hay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy gấu mèo, mấy chú gầu mèo con đang chơi ở đây rất đáng yêu. Nơi đây thiết kế rất tốt, tôi trước đây chưa thấy nhiều rừng tre như vậy, xem gấu mèo rất hay."

1 2 3