Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ là chuyến thăm tăng cường niềm tin, thiết thực hợp tác và thúc đẩy phát triển
   2009-04-09 15:51:39    cri

 

 

Tháng 2 năm 2009, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 10+3 đã công bố "Chương trình hành động ổn định kinh tế và tài chính tiền tệ châu Á", các bên cam kết sẽ mở rộng quỹ ngoại tệ từ 80 tỷ USD đến 120 tỷ USD. Hiện nay, các bên đang tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh tiến trình đa phương hóa "Sáng kiến Chiềng Mai", thúc đẩy thương lượng đàm phán lập quỹ ngoại tệ, tranh thủ sớm lập quỹ ngoại tệ khu vực 10+3.

Năm 1991, Ngoại trưởng Trung Quốc lúc đó Tiền Kỳ Tham nhận lời mời tham gia Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 24 tổ chức tại Cu-a-la Lăm-pơ, chính thức mở cửa phát triển quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong mười mấy năm ngắn ngủi sau đó, quan hệ song phương phát triển nhanh chóng, năm 2003, hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hòa bình và phồn thịnh. Hiện nay, Trung Quốc và ASEAN đã xây dựng cơ chế hợp tác đối thoại toàn diện nhà lãnh đạo, cấp Bộ trưởng và trao đổi đoàn công tác, xác định 11 lĩnh vực hợp tác trọng điểm như nông nghiệp, công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư song phương, khai thác lưu vực sông Mê-công mở rộng, giao thông v,v, đã triển khai hợp tác thiết thực trong gần 30 mặt.

Đại sứ Tiết Cản Cần nói, quan hệ Trung Quốc—ASEAN đang đứng trước cơ hội tiếp tục mở rộng. Tại Hội nghị lãnh đạo Trung Quốc—ASEAN lần này, hai bên sẽ ký hiệp nghị đầu tư, việc này đánh dấu cuộc đàm phán khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN đã hoàn thành, năm 2010, chúng ta sẽ hoàn thành xây dựng toàn diện khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN đúng thời hạn. Hai bên còn sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, gắn kết cơ sở hạ tầng, năng lượng, khoa học công nghệ, nhân văn, khai thác lưu vực sông Mê-công mở rộng v,v.

Mới đây, ông Hồ Dật Sơn, Học giả nổi tiếng, Bình luận viên thời sự Ma-lai-xi-a nói, ông mong Trung Quốc và ASEAN thông qua hội nghị lần này triển khai càng nhiều hợp tác thiết thực, cùng ứng đối khủng hoảng tài chính quốc tế hiện nay, thực hiện cùng có lợi cùng thắng.

Ông Hồ Dật Sơn nói, một số nước thành viên ASEAN có ngành chế tạo tiên tiến, một số nước có sản phẩm và tài nguyên khoáng sản dồi dào, Trung Quốc thu hút ngày càng nhiều sản phẩm của các nước ASEAN là sự giúp đỡ lớn nhất đối với các quốc gia đó. Ông đồng thời cho rằng, hiện nay, các sản phẩm do Trung Quốc chế tạo rất có tiềm năng trên thị trường các nước ASEAN, các nước ASEAN phải chuyển trọng tâm thương mại từ các nước châu Âu và Mỹ sang Trung Quốc, thu hút càng nhiều thương mại và đầu tư của Trung Quốc. Một số nước ASEAN và Trung Quốc nên đẩy nhanh việc ký kết và thực thi hiệp nghị thương mại tự do, xóa bỏ hàng rào thuế quan, giảm bớt giá thành thương mại, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm song phương, thực hiện hai bên cùng có lợi, cùng thắng.


1 2