Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ là chuyến thăm tăng cường niềm tin, thiết thực hợp tác và thúc đẩy phát triển
   2009-04-09 15:51:39    cri

 

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa Xã, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Tiết Cản Cần nói, việc Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tham gia hàng loạt hội nghị lãnh đạo Đông Á là một hoạt động ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ là chuyến thăm tăng cường niềm tin, thiết thực hợp tác và thúc đẩy phát triển.

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan A-bi-xít, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ tham dự Hội nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc--ASEAN lần thứ 12, Hội nghị nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 12, Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 4 và Bữa Tiệc sáng giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 tại Pát-tay-a Thái Lan.

Đại sứ Tiết Cản Cần nói, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tham dự các hội nghị trên đúng vào thời điểm gay cấn cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế đang tiếp tục lan rộng, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và nhà lãnh đạo các nước Đông Á sẽ cùng thảo luận biện pháp ứng đối khủng hoảng tài chính, thúc đẩy phát triển chung, và sẽ nêu ra một loạt đề nghị và biện pháp Trung Quốc thúc đẩy hợp tác Đông Á.

Khi nói về tiêu điểm của hội nghị, Đại sứ Tiết Cản Cần cho rằng, Hội nghị nhà lãnh đạo Đông Á lần này sẽ xoay quanh chủ đề ứng đối khủng hoảng tài chính, ra một loạt tuyên bố chung từ các mặt chính sách vĩ mô, biện pháp cụ thể, niềm tin và nguyện vọng v,v, đề xuất hàng loạt kiến nghị, phối hợp hàng loạt hành động.

Đứng trước tình hình khủng hoảng tài chính quốc tế không ngừng lan rộng, Đại sứ Tiết Cản Cần cho rằng, các nước Đông Á phải tăng cường hợp tác từ ba mặt: một là tăng cường hợp tác tài chính tiền tệ khu vực, tích cực thúc đẩy tiến trình đa phương hóa "Sáng kiến Chiềng Mai" và xây dựng thị trường chứng khoán châu Á. Hai là tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực nông nghiệp, lương thực, xóa đói giảm nghèo, năng lượng, an ninh phi truyền thống, nguồn nhân lực v,v, tích cực triển khai hợp tác đầu tư và tiện lợi hóa thương mại, đặt nền móng vững chắc để ứng đối khủng hoảng. Ba là tăng cường phối hợp, thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế, tăng thêm tính đại diện của các nước đang phát triển trong hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế.

1 2