Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị cấp cao tài chính lần thứ 2 các nhà lãnh đạo Nhóm G-20 diễn ra tại Luân Đôn
   2009-04-02 17:51:20    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị cấp cao tài chính lần thứ 2 các nhà lãnh đạo Nhóm G-20 ngày 2-4 diễn ra tại Luân Đôn, Anh. Các nhà lãnh đạo Nhóm G-20, lãnh đạo của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Ổn định tài chính, v.v đã tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị cấp cao làm việc trong gần một ngày lần này, các bên chủ yếu thảo luận về các vấn đề như tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô, tăng cường giám sát và quản lý tài chính quốc tế, ổn định thị trường tài chính quốc tế cũng như cải tổ các cơ quan tài chính quốc tế, để ứng đối với cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế đang không ngừng lan rộng hiện nay, tìm ra đối sách phục hồi kinh tế toàn cầu. Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ có bài phát biểu về lập trường của Trung Quốc.

Theo yêu cầu của đông đảo các nước đang phát triển, nước chủ nhà Anh còn mời Thủ tướng Ê-ti-ô-pi-a, Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi thay mặt cho các nước châu Phi và Thủ tướng Thái Lan, Tổng Thư ký ASEAN thay mặt cho các nước Đông-Nam Á tham dự hội nghị lần này.