Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nguyên thủ hai nước Mỹ-Nga mong đạt được hiệp ước mới về vấn đề cắt giảm vũ khí chiến lược
   2009-04-02 16:31:32    Xin Hua
Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 1 tháng 4, tại Luân Đôn, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma và Tổng thống Nga Mét-vê-đép cùng tuyên bố, chính phủ hai nước mong đạt được hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí chiến lược trước khi "Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tiến công chiến lược" hết hạn vào tháng 12 năm nay.

Cùng ngày, trong bản tuyên bố chung, nhà lãnh đạo Mỹ và Nga nói, hai bên đồng ý sử dụng một Hiệp ước mới có sự ràng buộc pháp lý thay thế cho "Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tiến công chiến lược", để dần dần tiến hành "sự cắt giảm mới và có thể nghiệm chứng" đối với trang thiết bị quân sự tấn công chiến lược của hai nước.

Nhà lãnh đạo hai nước cam kết sẽ cử nhân viên hữu quan lập tức khởi thảo hiệp nghị mới để tiến hành đàm phán.