Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Từ anh lái xe đến thương gia đá quý giàu có
   2009-01-22 15:04:30    cri

 

 

Năm 1992, chính quyền thành phố Thụy Lệ quyết định phát triển ngành đá quý, xây dựng một đường phố đá quý ở trung tâm thành phố. Được biết tin này, gia đình anh Thông vừa mừng vừa lo. Điều đáng mừng là cuối cùng sẽ có một cửa hàng của mình, điều phải lo là gia đình anh vừa đến Thụy Lệ không lâu, không thể lấy ra nhiều tiền thuê gian hàng. Nhưng anh Thông và vợ anh quyết định, thế nào cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, dù phải vay nặng lãi cũng phải đi vào đường phố đá quý.

"Lúc đó, chỉ có 6--7 cửa hàng đi vào đường phố đá quý, sau đó là hai ba chục đến bảy tám chục cửa hàng, hiện nay có khoảng bốn đến năm nghìn cửa hàng, chúng tôi kinh doanh trong đường phố đá quý là hợp pháp. Làm ăn buôn bán phải nắm bắt cơ hội thương mại, chính sách cải cách mở cửa thông thoáng, anh phải tranh thủ phát triển lớn mạnh."

Hiện nay, các thương gia cùng anh Thông đi vào đường phố đá quý chỉ còn một hai cửa hàng. Kinh doanh có uy tín của anh Thông dù cũng từng bị thua lỗ, nhưng lại khiến anh giành được thành công. Trong năm 2008, cửa hàng "Đá quý Bạch Mỹ" của anh Thông còn được trao giải "Thương hiệu nổi tiếng tỉnh Vân Nam" và "Thương hiệu ủng hộ trọng điểm châu Đức Hồng", rất nhiều thương gia đều tranh nhau hợp tác với anh Thông, và muốn gia nhập kinh doanh. Nói về quá trình lập nghiệp trong 20 năm qua, anh Thông xúc động nói:

"Tôi cảm thấy cải cách mở cửa là chính sách thông thoáng đối với các thương gia chúng tôi, làm ăn rất dễ, cho nên chúng tôi mới có hiệu quả như hôm nay, chúng tôi mới có thể phát triển từ đi bộ đến đi xe đạp, xe máy, ô-tô...cuộc sống cũng ngày càng khá lên."


1 2