Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hữu nghị quan và chợ đường biên Phổ Trại ngày nay—22/12/2008
   2009-01-14 13:27:31    cri
Hôm qua, cả nước Trung Quốc đã dự báo luồng không khí lạnh mầu cam, vậy là thời tiết Bằng Tường bỗng nhiên lạnh hơn rất nhiều. Sáng sớm chúng tôi đáp ô-tô ra Hữu Nghị Quan, dọc đường núi đồi xanh rờn, trời mưa lất phất. Trong cảnh trời dâm mưa phùn này, Hữu Nghị Quan đứng giữa hai ngọn núi càng thêm nguy nga hoành tráng.

Tên "Hữu Nghị Quan" là lời đề của Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Nghị. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam, vật tư viện trợ và nhân viên ùn ùn đi qua Hữu Nghị Quan, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc và Chủ tịch Nước Việt Nam Hồ Chí Minh từng hai lần tổ chức buổi gặp trên Lầu Hữu Nghị Quan.

Trên tầng hai của tòa Lầu Hữu Nghị Quan trưng bày ảnh giới thiệu về hai anh hùng Phùng Tử Tài và Lưu Vĩnh Phúc cùng một số vũ khí thời kháng chiến chống Pháp, tầng ba trưng bày một số ảnh chụp giữa bác Hồ với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chính giữa phòng là hai chiếc sa-lông mà Thủ tướng Chu Ân Lai và bác Hồ từng giải bày tình hữu nghị Trung-Việt năm xưa.

Hữu Nghị Quan từng nhiều lần đổi tên và ba lần trùng tu. Năm 2006, Chính phủ Trung Quốc lại đầu tư vốn cho xây dựng lầu kiểm nghiệm kiểm dịch biên phòng và quảng trường Hữu Nghị Quan. Hiện nay, Hữu Nghị Quan đã trở thành cảnh quan du lịch, du khách đến thăm không những có thể ôn lại lịch sử, mà còn có thể chứng kiến tình hình quá cảnh rầm rộ diễn ra tại cửu khẩu Hữu Nghị Quan cấp Quốc gia này. Hàng ngày, nơi đây đều có rất nhiều xe chở hàng xếp hàng dài rồng rắn để quá cảnh.

Trưa 22, chúng tôi đến phỏng vấn Phổ Trại, một chợ đường biên cách xa thành phố Bằng Tường mười mấy ki-lô-mét. Phổ Trại trong tiếng Choang có nghĩa là "làng trại trên sườn núi", trước đây chỉ có mười mấy hộ gia đình. Năm 1992, Quảng Tây bắt đầu dự án phát triển Phổ Trại, hiện nay nơi đây đã có hơn 1000 cửa hàng, chủ yếu là thương gia đến từ Việt Nam, Thái Lan và hơn 20 tỉnh của Trung Quốc. Hiện nay, Bồi Trại đã trở thành chợ đường biên quy mô nhất của nhân dân biên giới Trung-Việt, kim ngạch thỏa thuận biên mậu năm 2007 đã đạt 4,3 tỷ đồng nhân dân tệ.

Bên cạnh đó, Phổ Trại còn là thị trường giao dịch đồ gỗ Tử Đàn và thị trường giao dịch hoa quả quy mô nhất khu vực Đông Nam Á, tổng khối lượng hoa quả nhập từ Phổ Trại chiếm 1/3 tổng lượng hoa quả nhập khẩu của Trung Quốc. Đối diện với Phổ Trại là Khu Mậu dịch tự do Thanh Tân Lạng Sơn Việt Nam.

1 2