Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiếng cười vui vẻ của bác Kim
   2009-01-08 16:14:01    cri

 

 

Phóng viên xin mời bác Kim tổng kết kinh nghiệm làm giàu của mình, bác nói:

"Một là nhờ có chính sách, hai là cá nhân mình phải cần mẫn. Cuộc đời của một người chỉ có mấy chục năm, qua một năm sẽ già thêm một tuổi, phải tiết kiệm thời gian có sức khỏe dồi dào. Trong 30 năm qua tôi thấy mình chưa bao giờ lãng phí thời gian, dù không biết làm ăn buôn bán, nhưng tôi làm giàu bằng nông nghiệp, tôi rất tự hào."

Năm 1984, bác Kim lần đầu tiên bắt đầu trồng chuối và cao su, năm đó, hơn 100 cây chuối đã mang lại thu nhập khoảng 5000 nhân dân tệ cho nhà bác, trở thành "sự kiện" lớn ở làng lúc bấy giờ. Đến năm 1994, bác Kim tự bỏ tiền đi ra ngoài học tập và khảo sát thị trường, sau khi trở về làng, bác bắt đầu trồng cây ớt. Bởi vì khí hậu ở Man Bằng rất thích hợp trồng cây ớt trái vụ, trong dịp Tết Nguyên Đán tiêu thụ ở nội địa rất được giá. Năm đầu tiên bác thử trồng 0,067 ha, rất hiệu quả, năm sau bác trồng 0,4 ha, thu nhập lên tới gần 20 nghìn nhân dân tệ, năm thứ ba, bác Kim dứt khoát thuê lại 6,7 ha, xét đến giá thành và điều kiện khí hậu, việc này rất mạo hiểm. Bác Kim nói:

"Lúc đó, giá thành 6,7 ha cây ớt là 220 nghìn nhân dân tệ, thật là nhiều quá. Tôi bỏ ra một phần, ngân sách địa phương cho vay một phần, còn vay người thân một phần. Lúc đó trông cây ớt mà lo đến mất ăn mất ngủ. Lúc bấy giờ làng chúng tôi còn nghèo, 220 nghìn nhân dân tệ là món tiền lớn, tôi lo đến mất ngủ."

Đầu tư mạo hiểm đó đã mang lại doanh thu lớn cho nhà bác Kim, năm 1996, thu nhập của gia đình bác đã đột phá 100 nghìn nhân dân tệ. Sau đó, nội địa Trung Quốc bắt đầu trồng rau trong nhà kính, trồng cây ớt trái vụ của làng Man Bằng đã không còn ưu thế nữa, bác Kim lại bắt đầu trồng cây chuối và cao su, nhưng quy mô đã lớn hơn nhiều.


1 2 3