Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hà khẩu có một "con đường ngôi sao"
   2008-12-18 15:20:10    cri

Nghe Online

 

Hà Khẩu tỉnh Vân Nam cách tỉnh Lào Cai Việt Nam một con sông là thành phố cửa khẩu cấp một Trung Quốc, có rất nhiều nhà hàng thương mại biên giới Trung--Việt, Tân Hà là đường phố thương mại sầm uất nhất Hà Khẩu, có nhiều gian hàng đều do thương gia Việt Nam kinh doanh. Sản phẩm kinh doanh phong phú đa dạng như: giầy dép, bật lửa, lược sừng, và đặc sản Việt Nam v,v. Nền kinh tế phát triển đã thúc đẩy sự phát triển của cửa khẩu, thời gian thông quan trước đây đã không thể đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như trao đổi thương mại hàng hóa ngày càng nhộn nhịp, Hải quan Hà Khẩu đã kéo dài thời gian đóng cửa từ 18:30 trước đây đến 23:00 giờ tối hiện nay. Quyết định này đã làm phong phú thêm cuộc sống văn hóa của người dân biên giới, cũng đã thúc đẩy sự hội nhập và giao lưu văn hóa của người dân biên giới hai nước Trung--Việt.

Các bạn đang nghe là bài hát "Con nghé đang bận", một bài hát thịnh hành ở Trung Quốc. Các thành viên của "Ban nhạc giải trí Hồn Hồng Hà" đang biểu diễn thể dục thể hình. Có lẽ các bạn nghĩ đây là một đoàn ca múa trẻ, nhưng những người đang múa theo tiết tấu trẻ khỏe này đều là những người trung niên và cao tuổi. Cụ Hậu Tân Cửu 62 tuổi là người tổ chức của "Ban nhạc giải trí Hồn Hồng Hà", cụ cho biết, tiết mục ca múa của đoàn đơn giản, dễ học và tiết tấu sôi động, là đoàn có thành viên đông nhất trong các đoàn văn nghệ.

Hiện nay, "Ban nhạc giải trí Hồn Hồng Hà" đã rất nổi tiếng ở Hà Khẩu và tỉnh Vân Nam, ban nhạc có đội văn nghệ chuyên môn, vừa thành lập hai năm đã được bình chọn là đội biểu diễn tiên tiến tỉnh Vân Nam. Ban nhạc này thường xuyên được mời đi biểu diễn tại các nơi Côn Minh và Văn Sơn v,v, còn nhiều lần đi Việt Nam biểu diễn cùng đoàn văn nghệ địa phương. Nói đến buổi giao lưu biểu diễn ở Việt Nam, cụ Hậu Tân Cửu rất phấn khởi:

"Chúng tôi đã đi Việt Nam biểu diễn ba lần, liên hoan với người dân địa phương. Ngày 14 tháng giêng năm ngoái, chúng tôi đã đi Sa Pa và Vịnh Hạ Long Việt Nam, tổ chức liên hoan với người dân địa phương. Tiết mục biểu diễn đã lên Đài truyền hình Trung ương của Việt Nam, Việt Nam đã phát sóng trực tiếp cuộc liên hoan đó, chúng tôi thấy rất vinh dự."

1 2