Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Làng Cách Giới không biên giới
   2008-12-04 19:09:58    cri

Nghe Online

 

Huyện Kim Bình ở phía Nam Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam Trung Quốc, giáp với Việt Nam, có đường biên giới dài 502 km. Sau khi bình thường hóa quan hệ Trung--Việt, chính phủ hai nước đã dốc sức phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực biên giới, nâng cao mức sống của người dân địa phương. Qua xây dựng thị trường trao đổi biên giới, không những khiến người dân biên giới hai nước cùng làm giàu, mà còn tăng thêm tình hữu nghị của hai bên. Trong tiết mục hôm nay, La Thành xin dẫn các bạn đi thăm chợ đường biên giới ở làng Cách Giới dân tộc Ha-ni huyện Kim Bình.

Hai giờ chiều, phóng viên đi xe đến làng Cách Giới. Một con đường nhựa ô-tô rộng rãi bằng phẳng kéo dài từ đầu làng đến cuối làng. Dưới hiên nhà của nhà bên đường, dăm ba người đàn ông đang hút thuốc lào và trò chuyện vui vẻ.

Tổ trưởng của làng Cách Giới Phổ Ngọc Trung đã dẫn phóng viên đến mốc biên giới Trung—Việt. Dưới lá cờ năm sao, mốc biên giới nằm bên trái cột cờ có chữ "Trung Quốc 62(1)". Đối diện là một ngôi nhà màu vàng, lá cờ Việt Nam đang bay phấp phới trước nhà, và rất nổi bật trong nền màu xanh của cây cối trên đồi. Ông Phổ Ngọc Trung nói với phóng viên rằng, ngôi nhà đó là trạm kiểm soát biên giới Việt Nam.

Đối diện làng Cách Giới là tỉnh Lai Châu của Việt Nam, thị xã Hội Long huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu cách chợ biên giới này chỉ có 3-4 km. Anh Cao Hải, người dân của làng Cách Giới nói:

"Người dân ở đây đa số thuộc dân tộc Ha-ni, người dân của làng đối diện Việt Nam cũng cơ bản đều thuộc dân tộc Ha-ni, chúng ta đều thuộc một dân tộc, trang phục như nhau, ngôn ngữ giống nhau, cả ngày tết và phong tục tập quán cũng giống nhau. Rất nhiều người dân của làng chúng tôi có họ hàng ở bên Việt Nam, chú của tôi cũng ở bên kia."

1 2