Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc và ASEAN xiết chặt tay cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu
   2008-10-22 17:42:19    cri

Hiện nay, Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng nhằm làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước ASSEAN, cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển bình ổn. Khi phát biểu tại Hội nghị cấp cao về Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN triệu tập song song với Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã nêu ra kiến nghị về sâu sắc hợp tác song phương. Phó Thủ tướng nói:

Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn

"Để sâu sắc hợp tác thương mại và đầu tư, thiết thực đảm bảo việc khánh thành khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN theo đúng thời hạn, tăng cường hợp tác tiểu vùng khu vực, Trung Quốc tích cực ủng hộ việc xây dựng nhất thể hóa kinh tế ASEAN, hỗ trợ đẩy mạnh việc khai thác và mở cửa khu kinh tế vịnh Bắc Bộ; để cùng ứng đối với thách thức, Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng thái độ có tinh thần trách nhiệm, tăng cường điều phối và hợp tác với các nước ASEAN trong các lĩnh vực tiền tệ, năng lượng, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực v.v., cùng thúc đẩy kinh tế và tiền tệ khu vực phát triển ổn định và lành mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn bày tỏ, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách mở cửa, thúc đẩy tự do hóa và tiện lợi thương mại và đầu tư, phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch với bất cứ hình thức gì; kiên trì phương châm láng giềng là thân thiện, láng giềng là đối tác, tăng cường láng giềng hữu nghị và hợp tác chú trọng thực tế giữa các nước xung quanh, cố gắng thúc đẩy phát triển chung của khu vực bằng thành quả phát triển của nước cmình.

Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải nói:

"Tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Trung nói chung cũng như các tỉnh miền tây nói riêng, trong đó có Quảng Tây rất lớn, cơ hội và không gian hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng, đặc biệt trong khủng hoảng kinh tế đang lan rộng, tác động đến sự phát triển kinh tế của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tôi cho rằng doanh nghiệp hai nước cần chủ động sáng tạo, sớm biến những chương trình và ý tưởng hợp tác thành chương trình dự án hợp đồng cụ thể, đóng góp cho sự phát triển kinh tế giữa hai nước, đồng thời đối phó kịp thời với cuộc khủng hoảng tài chính."


1 2