Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự phát triển của Phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam
   2008-09-25 15:29:21    cri
Đại hội Pa-ra-lim-pích năm 2008 diễn ra tại Bắc Kinh đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, nhưng sự phát triển của phong trào thể thao dành cho người khuyết tật không hề dừng bước, chính các cuộc thi đấu giữa người khuyết tật đã góp phần cho việc thúc đẩy phong trào thể thao người khuyết tật phát triển, nhưng việc phát triển phong trào này lại không chỉ dừng ở thi đấu. Trong thời gian diễn ra Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, phóng viên Đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam Vũ Thế Phiệt về vấn đề này, đồng chí Vũ Thế Phiệt cho rằng:

"Thực ra, tổ chức các cuộc thi đấu là nhằm thúc đẩy hơn nữa phong trào Pra-lim-pích, còn lại, các mạng lưới ở các địa phương thu hút mọi người đến tập mới là quan trọng, chúng ta phải mở rộng các mạng lưới ở các địa phương để thu hút người khuyết tật đến tập luyện và phục hồi sức khỏe, đem lại sức khỏe tiếp tục cuộc sống và phục vụ cho xã hội, đó là điều tốt nhất cho những người khuyết tật, người khuyết tật cũng đóng góp phần nào cho xã hội."

Thưa các bạn, hiện nay ở Việt Nam, số người khuyết tật chiếm khoảng 4% tổng dân số, việc phát triển phong trào thể thao người khuyết tật không chỉ có lợi cho bản thân người khuyết tật, mà còn hữu ích cho cả xã hội. Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn này.

"Mẫn Linh: Hiện nay, tình hình phổ biến phong trào thể thao dành cho người khuyết tật Việt Nam như thế nào?

Đồng chí Vũ Thế Phiệt: Từ năm 1999, phong trào thể thao người khuyết tật ở Việt Nam mới bắt đầu, và lần đầu tiên tham gia một Đại hội thể thao tổ chức ở Cô-bê Nhật Bản vào năm 1999. Từ đó đến nay đã gần 20 năm, phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam đã phát triển trên 46 tỉnh, thành trong số 64 tỉnh thành. Việt Nam cũng là nước chủ nhà đăng cai Pra-lim-pích lần thứ hai của các nước Đông Nam Á tại Hà Nội, qua đại hội thể thao đó, sau năm 2003, phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam lại nâng lên một bước mới, phát triển rộng hơn và có nhiều người tập luyện hơn, và tham gia rất nhiều Pra-lim-pích Đông Nam Á như Pra-lim-pích lần thứ ba ở Phi-li-pin, Pra-lim-pích lần thứ 4 tại Thái Lan tổ chức đầu năm vừa rồi. Phải nói rằng, hiện nay phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam đã bước lên tầm cao mới, phát triển rộng khắp ở 46 tỉnh thành, và chúng tôi cũng tham gia các kỳ thi đầu lớn nhất như Pra-lim-pích Bắc Kinh hiện nay.

Mẫn Linh: Cơ chế phát triển phong trào thể thao dành cho người khuyết tật ở Việt Nam như thế nào? 

Đồng Chí Vũ Thế Phiệt: Phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam là do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quản lý và phụ trách, tham gia các cuộc thi đấu đều do Bộ cấp kinh phí. Ở các thành phố như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số kinh phí dành cho hoạt động này, ví dụ như kinh phí tập luyện, mua sắm dụng cụ thể thao v,v. Tuy nhiên các cơ sở tập luyện ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa được hoàn chỉnh, còn thiếu thốn nhiều dụng cụ và địa điểm tập luyện, còn đường đi dành cho người khuyết tật cũng còn nhiều hàng rào vượt cản, còn chưa được quán triệt hết, hạ tầng cơ sở chưa thuận lợi, đấy là cái mà Việt Nam hiện nay đang phải khắc phục. Trong vài năm tới phải khắc phục những điều đó để có được những cơ sở tập luyện dành riêng cho người khuyết tật.

1 2