Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các vận động viên Cam-pu-chia đang nỗ lực gian khổ vì thực hiện ước mơ Ô-lim-pích
   2008-07-29 16:16:36    cri

Để toại nguyện ước mơ lâu năm của ông Hem Thon, phóng viên Đài chúng tôi đã đến Liên đoàn bơi lội Trung Quốc, hy vọng tìm giúp ông huấn luyện viên Trung Quốc này. Từ Liên đoàn bơi lội Trung Quốc chúng tôi được biết, vận động viên bơi lội nổi tiếng Trung Quốc Trương Thiên Huy từng được mời làm huấn luyện viên đội tuyển bơi lội quốc gia Cam-pu-chia trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội bơi lội Cam-pu-chia từng giành được 3 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng tại Đại hội thể thao các nước mới nổi lên ở châu Á, huấn luyện viên Trương Thiên Huy được nhân dân và vận động viên Cam-pu-chia đánh giá rất cao. Nhưng, điều khiến mọi người lấy làm đáng tiếc là huấn luyện viên Trương Thiên Huy đã qua đời vào năm 2006. Mặc dù ông Hem Thon không có cơ hội gặp lại huấn luyện viên Trung Quốc của mình, nhưng sự chỉ đạo của huấn luyện viên Trương Thiên Huy lại ảnh hưởng cả cuộc đời của ông.

"Huấn luyện viên Trung Quốc khiến tôi nhận thức được ý nghĩa bơi lội, từ đó yêu thích môn thể thao này, đem lại niềm vui cho cuộc đời tôi. Bây giờ, cộng thêm cậu con trai út của tôi, các con tôi đều đã đại diện đất nước tham gia Thế vận hội, đây là vinh dự của gia đình tôi."

Vì vinh dự này, ông Hem Thon đã phấn đấu trong hơn nửa thế kỷ. Ở một nước từng trải qua chiến tranh trong nhiều năm, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, những gian khổ mà ông nếm trải là điều không mấy ai từng trải. Hiện nay, ở Cam-pu-chia chỉ có một bể bơi có thể dùng để tập luyên, hơn nữa bể bơi này đã nhiều năm không được tu sửa, không thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho việc tập luyện, cơ chế khuyến khích vận động viên cũng không hoàn thiện, cho nên dù có nhiều người yêu thích thể thao, nhưng số người thực sự dấn thân cho thể thao là không nhiều, phần lớn vận động viên lão thành như ông Hem Thon hướng dẫn con cái mình tập luyện thể thao và đóng góp sức mình cho sự nghiệp thể thao là bởi lòng nhiệt tình của mình đối với thể thao. Mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, nhưng ông Hem Thon chưa bao giờ từ bỏ. Ông nói đây là một việc mà một vận động viên và huấn luyện viên lão thành cần phải làm cho đất nước.

"So với một số nước, điều kiện vật chất và trình độ tập luyện của chúng tôi còn tụt hậu rất nhiều, nhưng lòng nhiệt huyết với thể thao của chúng tôi không khác gì với họ. Trung Quốc đăng cai Ô-lim-pích năm nay là vinh dự của cả khu vực châu Á chúng ta, chúng tôi sẽ phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất tại Bắc Kinh."

Lần này Cam-pu-chia tất cả có 4 vận động viên và 2 huấn luyện viên sẽ tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, nhằm khuyến khích vận động viên giành được thành tích tốt tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, Ủy ban Ô-lim-pích Cam-pu-chia đã trợ cấp 400 đô la Mỹ cho các vận động viên, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế sẽ đài thọ chi phí đi lại cho đoàn thể thao Cam-pu-chia. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Cam-pu-chia Thong Khon còn bỏ tiền túi trợ cấp cho vận động viên và huấn luyện viên sắp lên đường đến Bắc Kinh mỗi người 200 USD. Đề cập việc này, ông Thong Khon cho rằng chỉ là việc làm không đáng kể.

"Tôi chỉ muốn khích lệ các vận động viên, tận khả năng giúp đỡ họ. Chúng tôi hiện đã có tiến bộ rất lớn so với trước đây, có 18 Liên đoàn thể thao các môn thi đấu Ô-lim-pích và 10 Liên đoàn thể thao các môn không thi đấu Ô-lim-pích, các liên đoàn đều thành lập các câu lạc bộ, thông qua tổ chức thi đấu giữa các câu lạc bộ để tuyển chọn vận động viên, nâng cao thành tích của vận động viên. Ngoài ra chúng tôi thông qua các liên đoàn tìm kiếm sự giúp đỡ từ các Liên đoàn thể thao quốc tế để nâng cao trình độ thể thao quốc gia."

Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ là lần thứ 4 Cam-pu-chia trở về với đại gia đình Ô-lim-pích, Bắc Kinh hoan nghênh các bạn Khơ-me, gia đình ông Hem Thon hãy cố lên.


1 2